1. Dòng sự kiện:
  2. Sửa luật Bảo hiểm xã hội

Đón 309 công dân từ TPHCM về Cần Thơ

Phạm Tâm

(Dân trí) - Có 309 công dân đang sinh sống, học tập và làm việc tại TPHCM được Sở LĐ-TB&XH TP Cần Thơ đón về quê đã được đưa đến cách ly tập trung tại ký túc xá Trường Đại học Cần Thơ (khu A).

Đón 309 công dân từ TPHCM về Cần Thơ - 1

Những công dân "nhí" được đón về quê Cần Thơ.

Sáng 23/8, trao đổi với PV, ông Tiêu Minh Dưỡng - Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH TP Cần Thơ thông tin về việc 428 công dân Cần Thơ đang sống tại TPHCM đăng ký về quê. Tuy nhiên, với nhiều lý do khác nhau nên sáng cùng ngày, chỉ 314 người đến Bến xe miền Tây, TPHCM. Đặc biệt trong đoàn có 22 trẻ em, 2 người trên 60 tuổi, 6 phụ nữ có thai.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Cần Thơ (CDC Cần Thơ) đã thực hiện lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 cho 314 người dân ngay tại Bến xe Miền Tây. Trong số này, có 5 trường hợp phải ở lại TPHCM điều trị vì dương tính với SARS-CoV-2. Như vậy, đoàn chỉ còn 309 công dân Cần Thơ đang sống tại TPHCM đăng ký về quê.

Để công tác tổ chức đón công dân về quê đảm bảo an toàn phòng, chống dịch bệnh, Đoàn công tác đã chuẩn bị 26 xe ô tô. Công an TP Cần Thơ bố trí 1 xe cảnh sát giao thông dẫn đoàn; Sở Y tế bố trí 2 xe (1 xe cứu thương và 1 xe 16 chỗ để phục vụ công tác xét nghiệm); 20 xe giường nằm vận chuyển người dân, 2 xe tải để vận chuyển xe gắn máy của người dân... 

Đón 309 công dân từ TPHCM về Cần Thơ - 2

Đoàn rà lại danh sách trước khi đưa các công dân từ TPHCM về Cần Thơ.

Ông Tiêu Minh Dưỡng cũng cho biết: "Thành phố luôn dành sự quan tâm, chia sẻ khó khăn với những người lao động Cần Thơ đang sinh sống và làm việc xa quê hương. Đồng thời, việc đón người dân về quê trước hết là nghĩa vụ là trách nhiệm chính trị, tình nghĩa đồng bào và đồng thời chia sẻ áp lực với TPHCM".

Cũng theo Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH, các chi phí vận chuyển công dân từ nơi tập kết và ăn, uống trong suốt quá trình di chuyển từ 2 tỉnh, thành phố trên về các khu cách ly tập trung tại Cần Thơ đều do UBND thành phố trích từ ngân sách đài thọ toàn bộ.

Trước đó, ngày 6/8, UBND TP Cần Thơ đã thành lập đoàn công tác gồm 30 thành viên để chuẩn bị đưa người dân từ TPHCM về quê. Đoàn công tác này có nhiệm vụ phối hợp với các cơ quan, đơn vị tại TPHCM để thực hiện đón người dân Cần Thơ đang sinh sống, làm việc, học tập tại đây về quê đảm bảo an ninh, an toàn phòng chống dịch theo quy định.