1. Dòng sự kiện:
  2. Sửa luật Bảo hiểm xã hội

Dịch Covid-19, Phú Yên chi trả tiền trợ cấp tháng 7 và 8 vào cùng một đợt

Trung Thi

(Dân trí) - Nhằm mục đích vừa đảm bảo đời sống hộ gia đình chính sách, vừa thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19, tỉnh Phú Yên đã chi trả cùng lúc tiền chính sách tháng 7 và 8 đến người thụ hưởng.

Từ ngày 23/6 đến nay, tỉnh Phú Yên đã ghi nhận hơn 400 người dương tính với SARS-CoV-2.

Trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp tại tỉnh này, Sở LĐ-TB&XH tỉnh Phú Yên đã có công văn hướng dẫn các đơn vị có liên quan tiến hành chi trả trợ cấp bảo trợ xã hội (BTXH), người có công (NCC) tháng 7 và 8/2021. 

Dịch Covid-19, Phú Yên chi trả tiền trợ cấp tháng 7 và 8 vào cùng một đợt - 1

Phú Yên sẽ chi trả gộp tiền hỗ trợ chính sách tháng 7 và 8/2021 đến người được hưởng vì dịch Covid-19 (Ảnh minh họa).

Theo đó, đối với những địa bàn thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 15 của Thủ tướng Chính phủ, việc chi trả sẽ thực hiện gửi đến tài khoản ATM hoặc trực tiếp bằng tiền mặt tại hộ gia đình hoặc theo phân tuyến thôn, khu phố theo khung giờ.

Khi chi trả theo phân tuyến thôn, khu phố theo khung giờ thì phải thông báo đến người thụ hưởng biết để thực hiện, nhưng không vượt quá số người theo quy định của Chỉ thị số 15.

Đối với khu vực đang thực hiện giãn cách theo Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ, địa bàn bị phong tỏa thì thực hiện chi trả qua thẻ ATM hoặc sẽ tổ chức phát kịp thời, an toàn cho người hưởng tại các điểm chi trả sau khi hết thời hạn cách ly.

Sở LĐ-TB&XH tỉnh Phú Yên yêu cầu lực lượng các đơn vị khi thực hiện chi trả tại hộ gia đình phải được đo thân nhiệt, đeo khẩu trang, yêu cầu người hưởng đeo khẩu trang và giữ khoảng cách theo đúng quy định trong suốt quá trình chi trả.

Thời gian thực hiện chi trả đối với NCC, phải hoàn thành trước ngày 15/7; Đối với đối tượng BTXH, hoàn thành trước ngày 25/7.

Theo ông Võ Văn Binh, Giám đốc Sở LĐ-TB&XH tỉnh Phú Yên, tỉnh Phú Yên có khoảng 51.000 người thuộc diện BTXH, mức chi trả hàng tháng là gần 37 tỷ đồng và đối tượng NNC khoảng 10.500 người, mức chi trả hàng tháng là hơn 20 tỷ đồng.

"Việc chi trả gộp tháng 7 và 8 bằng hình thức qua ngân hàng, chia nhỏ nhóm để chi trả sẽ đảm bảo các quy định về phòng, chống dịch Covid-19. Ngoài chống dịch, điều quan trọng là sẽ đảm bảo đời sống cho các đối tượng chính sách trong thời điểm dịch Covid-19 đang diễn biến ngày càng phức tạp" - Giám đốc Sở LĐ-TB&XH tỉnh Phú Yên cho hay.