1. Dòng sự kiện:
  2. Sửa luật Bảo hiểm xã hội

Đau xót chuyện người mẹ tiếp tay để chồng mới xâm hại con riêng

Đặng Dương

(Dân trí) - Tại Diễn đàn trẻ em năm 2022 tổ chức tại tỉnh Đắk Nông, nhiều trẻ em bày tỏ lo ngại trước vấn nạn xâm hại tình dục, nhất là với những mối đe dọa hiện hữu ngay trong gia đình.

Ngày 26/8, UBND tỉnh Đắk Nông tổ chức Diễn đàn trẻ em năm 2022, với chủ đề "Chung tay bảo vệ trẻ em, hãy lên tiếng phòng, chống xâm hại, bạo lực trẻ em".

Diễn đàn trẻ em năm 2022 của tỉnh Đắk Nông xoay quanh những nội dung thời sự đang rất được quan tâm hiện nay, như vấn đề bảo vệ trẻ em trước bạo lực, xâm hại tình dục; bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng; trẻ em trước nạn tảo hôn và giáo dục đạo đức, lối sống cho trẻ em.

Đau xót chuyện người mẹ tiếp tay để chồng mới xâm hại con riêng - 1

Diễn đàn trẻ em tỉnh Đắk Nông năm 2022 do UBND tỉnh Đắk Nông tổ chức ngày 26/8 (Ảnh: Đặng Dương).

Trong số các nội dung thảo luận, vấn đề gây chú ý, tranh luận nhiều nhất là vẫn là tình trạng gia tăng của tội phạm xâm hại tình dục trẻ em.

Nhận định chung, tình trạng xâm hại và bạo lực trẻ em còn diễn ra khá nhiều nhưng một số vụ việc chưa được giải quyết, xử lý kịp thời. Đặc biệt, không ít trường hợp trẻ em bị xâm hại tình dục nhưng không dám báo cho gia đình, nhà trường hoặc chính quyền địa phương.

Liên quan đến vấn đề này, Trung tá Trần Đình Tuấn - Phó trưởng phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đắk Nông thông tin, trong năm 2021, cơ quan công an đã khởi tố 23 vụ xâm hại tình dục trẻ em.

Riêng 6 tháng đầu năm nay, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 11 vụ xâm hại tình dục, trong đó có cả nạn nhân là trẻ em nam.

Đau xót chuyện người mẹ tiếp tay để chồng mới xâm hại con riêng - 2

Trung tá Trần Đình Tuấn - Phó trưởng phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đắk Nông thông tin về tình trạng xâm hại tình dục trẻ em (Ảnh: Đặng Dương).

"Hiện nay một số vụ việc xảy ra chưa được xử lý kịp thời, gây hoang mang, lo lắng xuất phát từ nhiều nguyên nhân, trong đó có cả chuyện thiếu phối hợp, thậm chí bao che của người thân nạn nhân", ông Tuấn khái quát.

Nêu dẫn chứng, ông Tuấn kể: "Có cô bé sinh năm 2009 (13 tuổi), bị xâm hại dẫn đến có thai. Qua quá trình điều tra, công an đã khởi tố một đối tượng nhưng khi xét nghiệm ADN thì lại phát hiện, cha của đứa bé là em họ của nạn nhân".

Phó trưởng phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đắk Nông cũng thông tin, trên 93% nạn nhân bị xâm hại tình dục đã liên hệ tổng đài 111 để nhờ trợ giúp. Cũng từ đây, cơ quan chức năng đã phát hiện nhiều trường hợp các em bị xâm hại bởi chính người thân, người quen.

Riêng với tỉnh Đắk Nông, từ đầu năm 2019 tới nay, qua thống kê cho thấy trên 70% đối tượng thực hiện hành vi xâm hại tình dục là người thân quen với trẻ em.

Mới đây nhất, Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Đắk Nông đã bắt cả hai vợ chồng, trong đó có mẹ ruột của nạn nhân để điều tra về hành vi "Hiếp dâm trẻ em". Nguyên nhân là người mẹ phát hiện con riêng của mình bị cha dượng xâm hại nhưng không những không tố cáo mà còn tạo điều kiện để gã này xâm hại bé gái.

Một trường hợp khác, người cha biết con mình bị xâm hại tình dục dẫn đến có thai nên đã bí mật nhờ cơ quan công an điều tra, với mong muốn "tìm bố cho cháu ngoại của mình" chứ không muốn xử lý kẻ gây tội.

Kết quả điều tra sau đó cho thấy, chính cậu ruột là người xâm hại cháu bé và mẹ cháu có biết nhưng cố tình che giấu.

Đau xót chuyện người mẹ tiếp tay để chồng mới xâm hại con riêng - 3

Diễn đàn trẻ em năm 2022 tỉnh Đắk Nông có sự tham dự của 82 đại biểu trẻ em đại diện cho hơn 190.000 trẻ em trên toàn tỉnh (Ảnh: Đặng Dương).

Lắng nghe những ý kiến, câu hỏi trực tiếp của trẻ em tại diễn đàn, bà Tôn Thị Ngọc Hạnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông nhấn mạnh, trẻ em có quyền được học hành, được vui chơi, được chăm sóc, bảo vệ.

Qua những ý kiến trao đổi giữa các bên, UBND tỉnh Đắk Nông yêu cầu các sở, ngành liên quan tiếp tục quan tâm, hỗ trợ, giúp đỡ để trẻ em phát triển toàn diện, hoàn thiện nhân cách, lý tưởng sống đồng thời xây dựng môi trường sống an toàn, thân thiện, bình đẳng và lành mạnh cho mọi trẻ em.