Bình Định:

Bạo hành, xâm hại trẻ em vẫn còn nhiều diễn biến phức tạp

Doãn Công

(Dân trí) - Tình trạng bạo hành, xâm hại trẻ em vẫn còn nhiều diễn biến phức tạp ở các địa phương, ảnh hưởng tới sức khỏe, tính mạng trẻ em, gây tâm lý bất an tới phụ huynh, gia đình các em trong xã hội.

Trong 2 ngày 16 và 17/8, tại TP Quy Nhơn (Bình Định), Hội đồng Đội Trung ương tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2021-2022.

Công tác Đội xuất hiện nhiều cách làm hiệu quả

Năm học 2021-2022, trong bối cảnh dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, Hội đồng Đội các tỉnh, thành phố đã chủ động nghiên cứu, phối hợp chuyển đổi linh hoạt hình thức triển khai các chương trình, hoạt động tạo điều kiện cho thiếu nhi tham gia phù hợp, an toàn trong phòng, chống dịch.

Bạo hành, xâm hại trẻ em vẫn còn nhiều diễn biến phức tạp - 1

Bà Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư Trung ương Đoàn phát biểu (Ảnh: Tỉnh đoàn Bình Định).

Đầu năm học mới, Hội đã phối hợp với các địa phương triển khai chương trình "Chia sẻ cùng em thơ - nâng bước đến trường", trao tặng gần 400.000 cuốn vở và 2000 bộ đồ dùng học tập cho các em học sinh tại 18 tỉnh, thành phố với giá trị hơn 2 tỷ đồng.

Trong bối cảnh khó khăn do dịch Covid-19, xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả, sáng tạo trong công tác Đội và phong trào thiếu nhi như:

Phòng chống đuối nước cho trẻ em (Hội đồng Đội tỉnh Đồng Nai); Triển khai các hoạt động giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc cho thiếu nhi thông qua các hoạt động trải nghiệm của Đội (Đắk Lắk).

Mô hình giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh thiếu nhi trên không gian mạng (TPHCM); Phát huy quyền tham gia của trẻ em vào các vấn đề về trẻ em (TP Đà Nẵng).

Bạo hành, xâm hại trẻ em vẫn còn nhiều diễn biến phức tạp - 2

Thời gian qua, Tỉnh đoàn Bình Định phối hợp đơn vị tài trợ khánh thành nhiều sân chơi cho thiếu nhi, học sinh, đặc biệt là các em ở những nơi còn khó khăn.

Tại hội nghị, bà Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương đánh giá cao nhiều địa phương đã tổ chức tốt các hoạt động thiết thực, thường xuyên trong hỗ trợ thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, thiếu nhi bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Tăng cường bảo vệ và các hoạt động giúp học sinh sáng tạo

Theo bà Nguyễn Phạm Duy Trang, chủ đề hoạt động công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2022-2023 là thiếu nhi Việt Nam - Làm nghìn việc tốt, tiến bước lên Đoàn.

Trong năm học này, tổ chức Đội sẽ tiến hành tổng kết, đánh giá phong trào "Thiếu nhi Việt Nam thi đua làm theo 5 điều Bác Hồ dạy" giai đoạn 2018-2022; xây dựng kế hoạch triển khai phong trào "Thiếu nhi Việt Nam thi đua làm theo 5 điều Bác Hồ dạy"...

Bạo hành, xâm hại trẻ em vẫn còn nhiều diễn biến phức tạp - 3

Đại diện Cục trưởng Cục trẻ em (Bộ LĐ-TB&XH) phát biểu (Ảnh: Tỉnh đoàn Bình Định).

Trong năm học tới, Trung ương Đoàn sẽ phối hợp với Bộ GD&ĐT tổ chức các hoạt động trải nghiệm, sáng tạo, hướng nghiệp cho học sinh. 

Để triển khai thực hiện có hiệu quả công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2022 - 2023, bà Trang đề nghị các cấp bộ Đội cần cụ thể hóa, xác lập chủ đề, hệ thống hóa các chỉ tiêu và xây dựng phương pháp để triển khai thực hiện cụ thể.

Bạo hành, xâm hại trẻ em vẫn còn nhiều diễn biến phức tạp - 4

Hội đồng Đội Trung ương trao Bằng khen của Trung ương Đoàn và tặng Cờ thi đua đến các tập thể, đơn vị xuất sắc trong công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2021-2022 (Ảnh: Tỉnh đoàn Bình Định).

"Đoàn, Đội cần phát huy vai trò trong công tác bảo vệ trẻ em, đặc biệt là các hoạt động trong phòng chống xâm hại, tai nạn thương tích, bạo lực trẻ em, xâm hại tình dục trẻ em… đang nhức nhối trong thời gian gần đây; hướng dẫn các em kỹ năng phòng tránh đuối nước, bảo vệ trẻ em an toàn trên không gian mạng", bà Trang nhấn mạnh.