1. Dòng sự kiện:
  2. Sửa luật Bảo hiểm xã hội

Hỗ trợ sửa chữa, xây nhà của Người có công:

"Có nhà mới, chúng tôi không lo khi trời mưa bão... "

Khánh Hồng

(Dân trí) - "Tôi thấy chính sách hỗ trợ sửa chữa, xây nhà cho người có công của thành phố rất ưu đãi. Có nhà mới, gia đình chúng tôi không phải lo lắng khi mưa bão tới".

Hạnh phúc khi có nhà mới

Đó là chia sẻ của bà Hồ Thị Mai (sinh năm 1959, trú phường Chính Gián, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng). Bà Hồ Thị Mai là con liệt sĩ và được thành phố hỗ trợ 60 triệu đồng xây nhà mới.

Căn nhà mới khang trang của gia đình bà được xây dựng trên nền nhà cũ, với tổng kinh phí 350 triệu. Ngoài số tiền 60 triệu đồng được thành phố hỗ trợ, vợ chồng bà Hồ Thị Mai vay mượn thêm để hoàn thiện căn nhà.

Có nhà mới, chúng tôi không lo khi trời mưa bão...  - 1

Vợ chồng bà Hồ Thị Mai vui mừng trong căn nhà mới xây, trong đó thành phố hỗ trợ 60 triệu đồng.

Trước đây, bà Hồ Thị Mai làm việc tại công ty thực phẩm và nghỉ việc hơn 20 năm nay. Chồng bà - ông Trần Hưng Quảng (sinh năm 1956) - làm việc ở Công ty Nhựa Đà Nẵng cũng đã nghỉ hưu được 6 năm.

Khi mới về nhà chồng, bà Hồ Thị Mai được bố mẹ chồng dựng cho căn nhà cấp 4. Do xây dựng lâu năm, căn nhà đã xuống cấp, nhiều lần muốn xây mới lại nhưng gia đình bà chưa có điều kiện.

Cuối năm ngoái, khi thấy con cái (vợ chồng bà Hồ Thị Mai có 2 người con) đã trưởng thành, được sự hỗ trợ của thành phố, vợ chồng bà mạnh dạn vay mượn thêm để xây lại căn nhà mới.

"Trước đây, mỗi khi trời mưa là dột trên, dột dưới; đồ đạc bị ướt, ẩm mốc hết. Từ khi có nhà mới, vợ chồng tôi rất vui, đặc biệt không cần lo lắng mỗi khi mưa bão tới", bà Hồ Thị Mai vui mừng chia sẻ.

Cũng như bà Hồ Thị Mai, gia đình ông Mai Văn Thức (sinh năm 1958, trú phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) được thành phố hỗ trợ 60 triệu đồng xây nhà mới. Ông Mai Văn Thức là thương binh 4/4, nghỉ hưu đã được 7 năm nay.

Để xây dựng căn nhà 2 tầng và 1 tầng lửng ở trên thờ cúng tổ tiên, gia đình ông Mai Văn Thức vay Ngân hàng chính sách và mượn thêm của người thân.

Có nhà mới, chúng tôi không lo khi trời mưa bão...  - 2

Căn nhà mới của gia đình ông Mai Văn Thức cũng được thành phố hỗ trợ 60 triệu đồng theo quy định.

"Căn nhà cấp 4 của gia đình chúng tôi đã xuống cấp nên vợ chồng quyết định xây lại căn nhà mới. Ở tầng một là phòng khách và phòng bếp, tầng 2 là 2 phòng ngủ, tầng lửng ở trên thờ ông bà. Nhà có 2 vợ chồng nhưng xây 2 phòng ngủ để khi con cái về có chỗ mà nghỉ ngơi", ông Mai Văn Thức nói.

Theo ông Mai Văn Thức, chính sách của Nhà nước rất quan tâm đến người có công. Sau khi xuống khảo sát căn nhà cũ, chính quyền địa phương đã đồng ý hỗ trợ để gia đình có thêm tiền xây nhà mà không cần nhiều thủ tục rườm rà.

Căn nhà của ông Trần Viết Mễ (sinh năm 1940, trú phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) vừa mới được lợp tôn và sơn lại bằng tiền thành phố hỗ trợ. Ông Trần Viết Mễ là con liệt sĩ, theo quy định, ông được hỗ trợ 20 triệu đồng sửa nhà.

"Ngôi nhà được lợp tôn và sơn lại nên cũng sáng hẳn ra. Gia đình yên tâm hơn mỗi khi mưa bão tới. Chúng tôi cảm ơn Nhà nước, chính quyền thành phố rất nhiều", ông Trần Viết Mễ chia sẻ.

Chú trọng cải thiện nhà ở của người có công

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Văn An - Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH Đà Nẵng - cho biết: "Thành phố rất chú trọng công tác hỗ trợ cải thiện nhà ở của người có công. Từ năm 2018 - 2020, đã có hơn 4.100 gia đình người có công được hỗ trợ sửa chữa và xây mới nhà ở, với tổng kinh phí 134,53 tỷ đồng...".

Đặc biệt, mức hỗ trợ sửa nhà và xây mới của Đà Nẵng cao hơn so với quy định của trung ương.

Theo quyết định 22/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, mức hỗ trợ sửa chữa nhà đối với gia đình người có công là 20 triệu đồng/nhà thì Đà Nẵng hỗ trợ 20-30 triệu đồng (những gia đình khó khăn, nhà ở hư hỏng nặng sẽ được hỗ trợ 30 triệu đồng).

Và mức hỗ trợ xây mới của trung ương quy định là 40 triệu đồng thì Đà Nẵng hỗ trợ 60 triệu đồng.

Có nhà mới, chúng tôi không lo khi trời mưa bão...  - 3

Ông Trần Viết Mễ trong căn nhà của mình mới được sơn lại từ số tiền hỗ trợ của thành phố. 

Ngoài ra từ năm 2019, trung ương không còn hỗ trợ kinh phí để sửa nhà theo quyết định 22/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ nữa thì ngân sách thành phố đảm bảo.

Ngoài kinh phí hỗ trợ sửa chữa, xây mới nhà ở, mỗi gia đình còn được tặng một tivi màn hình phẳng 32 inch.

"Riêng năm 2021, trong tổng 880 nhà được hỗ trợ, có 172 nhà được vận động từ nguồn quỹ an sinh xã hội là 5 tỷ đồng. Qua đó cho thấy nguồn lực dành cho công tác người có công ngày càng được quan tâm theo hướng xã hội hóa và thể hiện được đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" của dân tộc Việt Nam", ông Nguyễn Văn An nói.

TP Đà Nẵng có hơn 18.000 lượt người có công với cách mạng và thân nhân người có công hưởng trợ cấp thường xuyên theo Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng.