1. Dòng sự kiện:
  2. Sửa luật Bảo hiểm xã hội

Chủ tịch tỉnh yêu cầu quan tâm lao động mất việc, thiếu việc trong dịp Tết

Hoàng Lam

(Dân trí) - Tỉnh Nghệ An yêu cầu phải nắm rõ tình hình lao động bị mất việc làm, nhất là lao động bị mất việc làm trở về quê trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Ông Nguyễn Đức Trung - Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An vừa ký ban hành Chỉ thị yêu cầu giám đốc các sở, thủ trưởng các ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã tăng cường các biện pháp đảm bảo đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm.

Theo đó, các sở, ngành, địa phương nghiêm túc thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được phân công, bảo đảm người dân đón Tết vui tươi, an toàn; chú trọng công tác kiểm soát dịch bệnh; quan tâm, hỗ trợ, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, nhất là các gia đình bị ảnh hưởng do thiên tai, bão lũ; theo dõi, nắm tình hình chi trả lương, thưởng cho người lao động của doanh nghiệp, nhất là người lao động bị mất việc làm, thiếu việc làm để có giải pháp hỗ trợ kịp thời.

Chủ tịch tỉnh yêu cầu quan tâm lao động mất việc, thiếu việc trong dịp Tết - 1

Ông Hoàng Nghĩa Hiếu, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An tặng quà Người có công với cách mạng tại huyện Kỳ Sơn nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão (Ảnh: A.Ngọc).

Người đứng đầu sở, ngành, địa phương phải chịu hoàn toàn trách nhiệm nếu để xảy ra tình trạng vi phạm an ninh, trật tự trên địa bàn trong dịp Tết Nguyên đán.

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An quán triệt, thực hiện nghiêm việc không tổ chức đi thăm, chúc Tết, tặng quà đối với lãnh đạo các cấp dưới mọi hình thức; không sử dụng ngân sách nhà nước, phương tiện, tài sản công vào các hoạt động trái quy định. Người đứng đầu ngành, địa phương dành thời gian đi thăm hỏi các gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ gia đình bị ảnh hưởng do dịch bệnh, thiên tai.

Chủ tịch tỉnh yêu cầu quan tâm lao động mất việc, thiếu việc trong dịp Tết - 2

Công đoàn Nghệ An trao quà Tết đến người lao động gặp khó khăn trên địa bàn (Ảnh: H.Y).

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương triển khai kịp thời công tác đảm bảo chính sách đối với Người có công với Cách mạng và công tác an sinh xã hội trên địa bàn trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 thiết thực, hiệu quả.

Trong đó, quan tâm, hỗ trợ kịp thời đối tượng chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn, các hộ nghèo, hộ cận nghèo, người khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt..., người dân ở vùng bị ảnh hưởng của thiên tai, dịch bệnh, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, miền núi, vùng dân tộc thiểu số, và các đối tượng chính sách khác trong dịp Tết; tổ chức thăm hỏi đúng đối tượng, đúng chế độ, công khai, minh bạch, tránh trùng lặp, chồng chéo, không để lợi dụng, trục lợi chính sách, bảo đảm tất cả các đối tượng chính sách đều có quà và được nhận quà trước Tết… 

Trước đó, trong buổi tổng kết công tác lao động, người có công và xã hội năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023, ông Bùi Đình Long, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu Sở Lao động - Thương binh và Xã hội lựa chọn một số nhiệm vụ, tạo điểm nhấn trong ngành. Trong đó, ông Long đặc biệt lưu ý việc kết nối, hỗ trợ người lao động có nhu cầu quay trở lại thị trường lao động, hạn chế tối đa tỷ lệ thất nghiệp, thiếu việc làm...