1. Dòng sự kiện:
  2. Sửa luật Bảo hiểm xã hội

Quảng Nam:

Cầu truyền hình trực tiếp tại tượng đài mẹ Việt Nam anh hùng dịp 27/7

Công Bính

(Dân trí) - Nhân kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2022), tỉnh Quảng Nam sẽ phối hợp thực hiện chương trình cầu truyền hình "Khúc tráng ca Hòa Bình" tại Tượng đài Bà mẹ Việt Nam Anh hùng.

Tại buổi họp báo về tình hình kinh tế - xã hội tháng 6 và 6 tháng đầu năm 2022 diễn ra chiều ngày 7/7, đại diện lãnh đạo tỉnh Quảng Nam thông tin, trong tháng 7 này, nhân kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2022), tỉnh sẽ có chuỗi các hoạt động, sự kiện, hoạt động đền ơn đáp nghĩa.

Cầu truyền hình trực tiếp tại tượng đài mẹ Việt Nam anh hùng dịp 27/7 - 1

Kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - liệt sĩ năm nay, tỉnh Quảng Nam tổ chức chuỗi sự kiện đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn... Ảnh: Ông Phan Việt Cường - Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam thăm hỏi, tặng quà người có công cách mạng (Ảnh minh họa).

Theo lãnh đạo tỉnh Quảng Nam, Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo các hoạt động kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2022) đã xây dựng và hoàn chỉnh kế hoạch với 12 hoạt động cụ thể.

Ngày 25/7, địa phương tổ chức lễ trao tặng Danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân đến ông Trần Thận - nguyên Ủy viên Khu ủy Khu 5, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam.

Chương trình gặp mặt giữa lãnh đạo Đảng, Nhà nước với đại diện Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, thương binh, thân nhân gia đình liệt sĩ, dự kiến được diễn ra cùng ngày 25/7.

Lãnh đạo tỉnh dự lễ trao Bằng Tổ quốc ghi công do Trung ương tổ chức dự kiến vào ngày 15 - 16/7 tại tỉnh Nghệ An. Lễ trồng cây lưu niệm và viếng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ Đường 9 và Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn tại tỉnh Quảng Trị, dự kiến vào ngày 16/7.

Tỉnh Quảng Nam tổ chức thăm, tặng quà và tặng nhà đến người có công tỉnh Thanh Hóa, dự kiến vào ngày 17/7. Tổ chức viếng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ Đà Nẵng và Nghĩa trang Quân Khu V, dự kiến vào ngày 22/7. Tổ chức viếng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ Hải Phòng, dự kiến vào ngày 23/7.

Tham dự lễ kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - liệt sĩ và gặp mặt người có công tiêu biểu tại Thủ đô Hà Nội, dự kiến từ ngày 22-24/7. Trợ cấp, thăm hỏi, chuyển quà của Chủ tịch Nước, của tỉnh đến các gia đình chính sách, người có công với cách mạng và các đơn vị chăm sóc, nuôi dưỡng thương bệnh binh. Thời gian hoàn thành trước ngày 25/7.

Chương trình thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sĩ tại các nghĩa trang liệt sĩ trên toàn tỉnh. Hội nghị biểu dương Người có công tiêu biểu tổ chức tại các huyện, thị xã, thành phố của tỉnh.

Đặc biệt vào tối 27/7, UBND tỉnh Quảng Nam sẽ phối hợp thực hiện chương trình cầu truyền hình trực tiếp với chủ đề "Khúc tráng ca Hòa Bình" tại Tượng đài Bà mẹ Việt Nam Anh hùng ở xã Tam Phú, thành phố Tam Kỳ.

Ông Trần Văn Tân - Phó Chủ tịch tỉnh Quảng Nam thông tin, chương trình cầu truyền hình này được tổ chức tại các địa phương Hà Nội, TPHCM, tỉnh Bình Định, tỉnh Hà Giang và tỉnh Quảng Nam.