1. Dòng sự kiện:
  2. Sửa luật Bảo hiểm xã hội

Dành hơn 17 tỷ đồng tặng quà gia đình chính sách, người có công

Xuân Sinh

(Dân trí) - Nhân dịp kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7), UBND tỉnh Hà Tĩnh trích hơn 17 tỷ đồng cho hoạt động đền ơn đáp nghĩa, tặng quà tới đối tượng chính sách, người có công.

UBND tỉnh Hà Tĩnh đã có quyết định trích ngân sách hơn 17,4 tỷ đồng từ nguồn chi sự nghiệp năm 2022 cấp cho các địa phương, đơn vị để bố trí kinh phí tổ chức các hoạt động kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ.

Theo đó, UBND tỉnh cấp cho UBND các huyện, thành phố, thị xã và Trung tâm Điều dưỡng Người có công và Bảo trợ xã hội số tiền gần 1,39 tỷ đồng để bố trí kinh phí tặng quà (bằng tiền mặt, mức 300.000 đồng/suất) tới 4.629 đối tượng người có công không thuộc diện Chủ tịch nước tặng quà.

Dành hơn 17 tỷ đồng tặng quà gia đình chính sách, người có công - 1

UBND tỉnh Hà Tĩnh đã trích hơn 17 tỷ đồng cho hoạt động đền ơn đáp nghĩa, tặng quà tới đối tượng chính sách, người có công (Ảnh: CTV).

UBND tỉnh cấp cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội số tiền hơn 16 tỷ đồng để tổ chức các hoạt động kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ. Trong đó, quà lễ thắp hương liệt sĩ và tặng quà tới đối tượng người có công thuộc diện Chủ tịch nước tặng quà với tổng số 51.514 đối tượng (bằng hiện vật, mức 300.000 đồng/suất).

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức tặng quà người có công tiêu biểu tại 13 huyện, thành phố, thị xã (mỗi địa phương 3 suất và 10 suất dự phòng, mức 2.500.000 đồng/suất) với số tiền hơn 122 triệu đồng; thăm hỏi, tặng quà các đơn vị nuôi dưỡng người có công, dâng hương nghĩa trang liệt sĩ và các di tích lịch sử trong và ngoài tỉnh với số tiền 262 triệu đồng; tổ chức hội nghị biểu dương người có công tiêu biểu, tập thể, cá nhân làm tốt công tác "Đền ơn đáp nghĩa" với số tiền hơn 162 triệu đồng.