1. Dòng sự kiện:
  2. Sửa luật Bảo hiểm xã hội

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung:

"Cần sớm khắc phục tình trạng đùn đẩy, né tránh, sợ trách nhiệm"

Sơn Nguyễn

(Dân trí) - Bộ trưởng Đào Ngọc Dung nhấn mạnh tinh thần "không đùn đẩy, né trách, sợ sai, sợ trách nhiệm" tại hội nghị cán bộ, công chức, viên chức của Bộ LĐ-TB&XH sáng 10/1.

Hoàn thành vượt chỉ tiêu năm 2022

Cần sớm khắc phục tình trạng đùn đẩy, né tránh, sợ trách nhiệm - 1

Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan (giữa) chủ trì hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2022.

Báo cáo tại hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan cho biết, năm 2022, với sự chỉ đạo, điều hành sát sao, quyết liệt của Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng, Bộ LĐ-TB&XH đã triển khai nhiều nhiệm vụ trọng tâm.

Trong năm qua, Lãnh đạo Bộ luôn đề cao vai trò trách nhiệm của cá nhân, chủ động xử lý công việc, quyết liệt trong tổ chức thực hiện, kiên trì với những mục tiêu đã đề ra trên tất cả các lĩnh vực của ngành. Cơ quan quản lý ngành đã triển khai đồng bộ, các nhiệm vụ giải pháp, kết hợp giải quyết các vấn đề trước mắt với chủ động triển khai thực hiện các nhiệm vụ trung và dài hạn.

Từ năm 2021 đến nay, trung ương và các địa phương đã dành tổng kinh phí trên 87.000 tỷ đồng, hỗ trợ trên 55,6 triệu lượt người dân, người lao động và gần 1 triệu lượt người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

Với những kết quả đã đạt được, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã hoàn thành toàn diện kế hoạch năm 2022, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2023.

Bên cạnh những kết quả đạt được, báo cáo cũng nêu rõ các hạn chế đồng thời đưa ra những giải pháp khắc phục. Tại hội nghị, các đại biểu đã trình bày nhiều tham luận nhằm làm rõ những kết quả đã đạt được cũng như đề xuất phương hướng nhiệm vụ năm 2023.

Cần sớm khắc phục tình trạng đùn đẩy, né tránh, sợ trách nhiệm - 2

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung, các Thứ trưởng, đại diện Công đoàn Viên chức Việt Nam, cùng toàn thể cán bộ, công chức, viên chức thuộc Bộ LĐ-TB&XH dự hội nghị.

Tóm tắt tình hình hoạt động và kết quả giám sát thực hiện Nghị quyết của hội nghị cán bộ, công chức năm 2022, bà Hoàng Thị Thu Huyền - Chủ tịch Công đoàn Bộ LĐ-TB&XH cho biết, các đơn vị của Bộ đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ trọng tâm lĩnh vực lao động, người có công và xã hội năm 2022; hoàn thiện hệ thống pháp luật, cải cách mạnh mẽ thể chế, thủ tục hành chính trong lĩnh vực lao động, người có công và xã hội.

Ổn định và phát triển thị trường lao động; hỗ trợ giải quyết việc làm, thu hút lao động quay trở lại làm việc; cơ cấu lại lực lượng lao động phù hợp với kế hoạch cơ cấu nền kinh tế.

Nâng cao nguồn nhân lực có kỹ năng nghề, phát triển hệ thống giáo dục nghề nghiệp mở, linh hoạt, hiện đại, hiệu quả và hội nhập; Thực hiện mục tiêu giảm nghèo đa chiều bền vững, hạn chế tái nghèo và phát sinh nghèo.

Không đùn đẩy, né tránh, sợ sai, sợ trách nhiệm

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung đánh giá cao những nỗ lực cố gắng của tất cả các lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của các đơn vị đã cùng cố gắng để thực hiện cơ bản các mục tiêu đề ra của năm 2022.

Bộ trưởng đánh giá, năm 2022, Bộ đã triển khai thực hiện rất đầy đủ, toàn diện, đồng bộ các nhiệm vụ. Mỗi lĩnh vực quản lý của ngành đều có những dấu ấn nhất định.

Cần sớm khắc phục tình trạng đùn đẩy, né tránh, sợ trách nhiệm - 3

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung nhấn mạnh yêu cầu làm việc với trách nhiệm, vì lợi ích tập thể.

Lãnh đạo Bộ cũng biểu dương những kết quả đạt được trong các lĩnh vực giảm nghèo, bảo trợ xã hội, người có công, quản lý lao động ngoài nước, giáo dục nghề nghiệp, trẻ em, bình đẳng giới...

"2022 là năm có ý nghĩa quan trọng, tạo nền tảng thực hiện các mục tiêu của kế hoạch 5 năm 2021-2025. Bộ đã tổ chức thực hiện đồng bộ, linh hoạt, hiệu quả các giải pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19. Trong đó, coi việc chăm lo, bảo vệ sức khỏe và sinh mệnh của người dân, bảo đảm thực hiện tốt sự bao phủ của các chính sách an sinh xã hội, phúc lợi xã hội hiện hành tới tất các các đối tượng, người dân trong xã hội là mục tiêu trọng tâm hàng đầu.

Các hoạt động kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ được tổ chức chu đáo, trang trọng, ý nghĩa. Các chế độ, chính sách ưu đãi người có công với cách mạng, trợ giúp xã hội, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp... được thực hiện đầy đủ, kịp thời", Bộ trưởng khái quát.

Bộ trưởng chia sẻ, trong việc triển khai Nghị quyết số 11 của Chính phủ về chương trình phục hồi, phát triển kinh tế, Bộ LĐ-TB&XH đã chủ động, nhanh chóng, kịp thời tham mưu trình Thủ tướng ban hành Quyết định số 08 thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động.

"Có thể nói, Quyết định số 08 mang một ý nghĩa hết sức quan trọng, chưa từng có tiền lệ để hỗ trợ người dân vượt qua khó khăn trong đại dịch. Kịp thời bổ sung và gia tăng năng lực hoạt động cho hệ thống an sinh xã hội, ứng phó kịp thời và hiệu quả hơn trong đại dịch", Bộ trưởng Dung nhấn mạnh.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung đề nghị các đơn vị chủ động khắc phục những hạn chế còn tồn tại để thực hiện nhiệm vụ ngày càng tốt hơn.

"Về việc xây dựng thể chế, tình trạng xin rút, xin hoãn, xin chậm, chậm văn bản, không hoàn thành đúng tiến độ còn nhiều. Điều đó cho thấy cán bộ còn thiếu tính thực tiễn, chưa đầu tư cho việc xây dựng chính sách.

Các đơn vị chưa có sự phối hợp, thống nhất, thủ tục hành chính vẫn rất nặng nề. Tư tưởng đùn đẩy, né trách, sợ sai, sợ trách nhiệm pháp lý còn hiện hữu.

Sợ là đúng, nhưng chỉ khi chúng ta không trong sáng, minh bạch còn nếu làm vì lợi ích tập thể thì không có gì phải sợ", Bộ trưởng nhấn mạnh đây là những vấn đề cần nghiêm túc xem xét.

Cần sớm khắc phục tình trạng đùn đẩy, né tránh, sợ trách nhiệm - 4

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cũng lãnh đạo Bộ chứng kiến ký kết bản giao ước thi đua 2023.

Người đứng đầu ngành LĐ-TB&XH nhận định, 2023 là năm bản lề, khó khăn sẽ nhiều buộc các bộ công chức, viên chức người lao động của ngành phải rất nỗ lực, suy nghĩ, hành động quyết liệt hơn nữa.

"Năm tới, nhiệm vụ trọng tâm là phải sửa đổi hai luật, luật Bảo hiểm xã hội và luật Việc làm. Nhiệm vụ đã được giao, các đơn vị phải làm và đã làm là phải có trách nhiệm", lãnh đạo Bộ nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung yêu cầu các đơn vị trong ngành tập trung cao độ trong việc xây dựng thị trường lao động linh hoạt, hiện đại, bền vững và hội nhập. Cùng với đó, tiếp tục đảm bảo đầy đủ, kịp thời các chính sách an sinh xã hội.

"Từng đơn vị phải bám vào định hướng công tác của bộ, của đơn vị mình để nỗ lực công việc phải tốt hơn năm cũ, nội bộ phải đoàn kết hơn. Chăm lo Tết thật tốt cho đơn vị mình, cơ quan mình và toàn xã hội, không để ai không có Tết", Bộ trưởng lưu ý.