1. Dòng sự kiện:
  2. Sửa luật Bảo hiểm xã hội

Thực hiện tốt việc chăm lo sức khỏe, cuộc sống người có công

Nguyễn Hải

(Dân trí) - Sáng 5/1, Cục Người có công, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023.

Phát huy những kết quả đạt được của năm 2021, Cục Người có công đã nỗ lực tham mưu, hoàn thiện thể chế về ưu đãi đối với người có công với cách mạng. 

Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng và các văn bản hướng dẫn được ban hành kịp thời để thể chế hóa quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng về ưu đãi người có công với cách mạng qua các thời kỳ, đặc biệt là Chỉ thị số 14-CT/TW ngày 19/7/2017 của Ban Bí thư về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người có công với cách mạng. 

Chăm sóc, phụng dưỡng 3.388 mẹ Việt Nam anh hùng 

Tiếp tục chuẩn hóa các điều kiện, tiêu chuẩn xem xét công nhận người có công với cách mạng theo đúng nguyên tắc chặt chẽ, thật sự xứng đáng, tôn vinh đúng người; chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân được quy định thống nhất, rõ ràng; kịp thời bổ sung cả về đối tượng và chế độ thụ hưởng đối với người có công, thân nhân người có công với cách mạng.

Đẩy nhanh việc hoàn thiện các thành phần hồ sơ, các yêu cầu về trình tự, thủ tục đã được Cục Người có công hướng dẫn để giải quyết dứt điểm hồ sơ xác nhận người có công với cách mạng tồn đọng tại địa phương. 

Thực hiện tốt công tác nuôi dưỡng, điều dưỡng và chăm sóc sức khỏe cho người có công với cách mạng; đẩy mạnh các phong trào "đền ơn đáp nghĩa", huy động nguồn lực của xã hội để chăm sóc người có công, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và sức khỏe cho người có công. 

Xây dựng, cải tạo, sửa chữa, nâng cấp công trình ghi công liệt sĩ, mộ liệt sĩ… nhằm đáp ứng nhu cầu của nhân dân về việc tôn vinh, thăm viếng mộ liệt sĩ, nghĩa trang liệt sĩ, có ý nghĩa giáo dục truyền thống lịch sử cách mạng. 

Trong năm 2022, Cục Người có công đã tăng cường chỉ đạo việc triển khai thực hiện đầy đủ, hiệu quả, bảo đảm công khai, minh bạch chính sách ưu đãi người có công; tham mưu, trình Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, văn bản trả lời bộ, ngành, địa phương trong việc xác nhận, công nhận người có công; trả lời theo thẩm quyền đối với các đơn thư, kiến nghị của cử tri, công dân và các cơ quan gửi đến cục. 

Trong năm vừa qua, Cục đã thẩm định, trình Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, trình Thủ tướng Chính phủ công nhận và cấp Bằng Tổ quốc ghi công đối với 553 liệt sĩ; cấp đổi lại 11.820 Bằng Tổ quốc ghi công. 

Về công tác xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin, trong năm 2022, cục đã tiếp nhận 1.876 mẫu hài cốt và mẫu sinh phẩm thân nhân liệt sĩ, đã phân tích, so sánh đối khớp được 148 danh tính hài cốt liệt sĩ, báo tin đến thân nhân liệt sĩ và ghi tên trên bia mộ liệt sĩ. 

Bàn giao 10.647 mẫu hài cốt liệt sĩ đã thực hiện giám định ADN theo đề án xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin đến Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố để hoàn trả mẫu hài cốt liệt sĩ. 

Về công tác tổ chức các hoạt động kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ, cục đã trình Bộ ban hành Kế hoạch số 1766/KH-LĐTBXH ngày 31/5/2022, về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ với nhiều hoạt động trọng tâm như: Tổ chức chương trình Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gặp mặt thân mật 75 đại biểu người có công tiêu biểu; Tổ chức lễ trao Bằng Tổ quốc ghi công năm 2022 tới 75 đại diện thân nhân liệt sĩ và tặng 20 nhà tình nghĩa cho đối tượng người có công, thân nhân liệt sĩ...

Thực hiện tốt việc chăm lo sức khỏe, cuộc sống người có công - 1

Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan chủ trì hội nghị tổng kết công tác về người có công năm 2022, triển khai nhiệm vụ 2023.

Về công tác chăm lo đời sống người có công, thực hiện trách nhiệm được giao, Cục Người có công đã tham mưu trình Bộ, phối hợp với Bộ Xây dựng xây dựng dự thảo Quyết định của Thủ tướng về mức hỗ trợ xây dựng mới hoặc cải tạo sửa chữa nhà ở đối với người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ và tỷ lệ phân bổ hỗ trợ từ ngân sách trung ương, tỷ lệ đối ứng vốn hỗ trợ từ ngân sách địa phương giai đoạn 1 từ năm 2022-2025. 

Hiện có 99% xã, phường làm tốt công tác thương binh liệt sĩ, 99% hộ gia đình người có công với cách mạng có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống của người dân nơi cư trú. 

Quỹ Đền ơn đáp nghĩa cả nước vận động được trên 390 tỷ đồng, hỗ trợ xây mới trên 4.000 nhà tình nghĩa, sửa chữa trên 3.000 nhà tình nghĩa với tổng kinh phí trên 280 tỷ đồng; tặng trên 8.000 sổ tiết kiệm với kinh phí trên 17 tỷ đồng; có 3.388 mẹ Việt Nam anh hùng còn sống được các đơn vị nhận chăm sóc, phụng dưỡng suốt đời. 

Hồ sơ tồn đọng không còn lưu được giấy tờ gốc

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, lãnh đạo Cục Người có công cho biết, trong năm 2022 cũng gặp phải không khó khăn và tồn tại. 

Việc giải quyết hồ sơ xác nhận người có công, phần lớn hồ sơ tồn đọng là những người hoạt động cách mạng thời chống Pháp và chống Mỹ, không còn lưu giữ được giấy tờ gốc, không đủ nhân chứng theo quy định. Có những hồ sơ không có thông tin liên quan đến việc hy sinh hoặc bị thương của đối tượng.

Thực hiện tốt việc chăm lo sức khỏe, cuộc sống người có công - 2

Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoa nhấn mạnh, những vấn đề vướng mắc trong năm 2022 cơ bản đã được giải quyết. 

Vì vậy, trong quá trình thực hiện, những người làm công tác giải quyết hồ sơ người có công cần được tiến hành thận trọng, cần nhiều thời gian nghiên cứu, tìm đọc các sự kiện lịch sử liên quan, tìm nhân chứng qua nhiều nguồn, tránh xảy ra sai sót trong việc xác nhận người có công. 

Về công tác điều dưỡng người có công, hàng năm, số lượng người có công được hưởng chế độ điều dưỡng khoảng 600.000 người. Tuy nhiên, tổng số giường điều dưỡng tại các trung tâm điều dưỡng, phục hồi sức khỏe, chưa đáp ứng được nhu cầu điều dưỡng. 

Một số trung tâm nuôi dưỡng thương binh, bệnh binh nặng thì cơ sở vật chất đã bị xuống cấp, chưa đáp ứng được yêu cầu chăm sóc, nuôi dưỡng cho thương bệnh binh. 

Bên cạnh đó, công tác xác định hài cốt liệt sĩ gặp nhiều khó khăn, chất lượng giám định ADN còn hạn chế, do mẫu hài cốt liệt sĩ lâu năm nên chất lượng mẫu xấu, không phân tích được ADN, cơ sở vật chất, trang thiết bị và nguồn lực của các đơn vị giám định còn hạn chế. 

Thực hiện tốt việc chăm lo sức khỏe, cuộc sống người có công - 3

Ông Đào Ngọc Lợi - Cục trưởng Cục Người có công phát biểu tại hội nghị.

Kết luận hội nghị, Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Nguyễn Bá Hoan nhấn mạnh, những vấn đề vướng mắc trong năm 2022 cơ bản đã được giải quyết. Năm 2023 rất quan trọng đối với đất nước và đối với ngành. Đây là năm bản lề để thực hiện kế hoạch 5 năm (2021 - 2026). 

"Chúng ta đã làm được rất nhiều việc. Tôi mong rằng trong năm 2023, tập thể Cục Người có công tiếp tục gắn bó, đoàn kết. Cấp ủy Đảng trong đơn vị, lãnh đạo các tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên phối hợp nhịp nhàng, quan tâm đến công việc, chính sách cán bộ, quan tâm đến công tác phát triển Đảng, đặc biệt là quan tâm đến các đồng chí trẻ, có thời gian đào tạo bài bản", Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan phát biểu.