1. Dòng sự kiện:
  2. Sửa luật Bảo hiểm xã hội

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung thực hiện quyền và nghĩa vụ cử tri

Phạm Công Thanh Phúc Chí Tâm

(Dân trí) - Sáng 23/5, hòa cùng không khí náo nức của cử tri cả nước, cử tri khu vực bỏ phiếu số 6 (Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội) đi bỏ phiếu bầu cử đại biểu QH khóa XV và đại biểu HDND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung thực hiện quyền và nghĩa vụ cử tri - 1

Lễ khai mạc tại khu vực bầu cử số 6, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

Ghi nhận của PV, ngay từ 6h30, tại khu vực bỏ phiếu số 6, đồng chí Đào Ngọc Dung, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH, đại biểu Quốc hội khóa XIV; các đồng chí nguyên Ủy viên BCH Trung ương Đảng: Cao Đức Phát, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương; Trần Lưu Hải, nguyên Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương; Nguyễn Đức Hạt, nguyên Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương; Bùi Sĩ Tiếu, nguyên Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Phạm Thị Hải Chuyền, Chủ tịch Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam; lãnh đạo Quận ủy, HĐND; UBND; UBMTTQ quận Cầu Giấy và phường Trung Hòa cùng đông đảo cử tri trên địa bàn đã đến thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân.

Phát biểu khai mạc buổi bầu cử, ông Nguyễn Tâm Phúc, Tổ trưởng tổ bầu cử số 6, nhấn mạnh: "Hiến pháp năm 2013 đã khẳng định Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam do nhân dân làm chủ, tất cả quyền lực Nhà nước thuộc về nhân dân. Đồng thời, nhân dân thực hiện quyền lực Nhà nước bằng dân chủ trực tiếp, bằng dân chủ đại diện thông qua Quốc hội, HĐND và thông qua các cơ quan khác của Nhà nước".

Cũng theo ông Nguyễn Tâm Phúc, sau khi đã được học tập phổ biến về Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND; Luật Tổ chức Quốc hội; Luật Tổ chức chính quyền địa phương, các cử tri đã nhận thức được sâu sắc vị trí, tầm quan trọng của Quốc hội, của HĐND các cấp và tiêu chuẩn của đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND là người trung thành với Tổ quốc, nhân dân và Hiến pháp, phấn đấu thực hiện công cuộc đổi mới.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung thực hiện quyền và nghĩa vụ cử tri - 2

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung bỏ phiếu bầu cử.

Sau lễ khai mạc, các cử tri Đào Ngọc Dung, Cao Đức Phát, Phạm Thị Hải Chuyền, Trần Lưu Hải, Nguyễn Đức Hạt, Bùi Sĩ Tiếu và nhiều cử tri khác đã tiến hành lựa chọn, bỏ phiếu bầu các đại biểu Quốc hội, HĐND trên địa bàn TP Hà Nội.

Trao đổi với PV, cụ Phạm Văn Nghĩa (94 tuổi, cử tri cao tuổi nhất khu vực bầu cử số 6), sau khi thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, cho biết: "Tôi và các cử tri khác rất phấn khởi được tham gia bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND. Tôi hoàn toàn tin tưởng các ứng cử viên đại biểu Quốc hội và HĐND sau khi trúng cử sẽ thực hiện tốt chương trình hành động. Qua đó có nhiều đóng góp đem tiếng nói, nguyện vọng của cử tri và đông đảo người dân đến với Quốc hội, HĐND".

Cùng chia sẻ cảm xúc khi lần đầu tiên được đi bỏ phiếu, cử tri Hoàng Quốc Đạt, 18 tuổi, bày tỏ: "Trước khi đi bỏ phiếu, em đã được tìm hiểu nghiên cứu kỹ tiểu sử, chương trình hành động của các ứng cử viên đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐNĐ. Tôi mong muốn góp phần nhỏ bé để cuộc bầu cử thành công ".

Ghi nhận của PV, đến 10h cùng ngày, hầu hết các cử tri cư trú trên địa bàn phường Yên Hòa đã thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình. Đồng thời, các cử tri đều tin tưởng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp trên địa bàn TP Hà Nội thành công theo đúng kế hoạch.