1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung gửi thư chúc mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

(Dân trí) - Nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung đã gửi thư tới các thầy giáo, cô giáo, cán bộ, công chức, viên chức đã và đang công tác tại các trường đại học, cao đẳng thuộc Bộ và các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên toàn quốc lời thăm hỏi ân cần và lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung gửi thư chúc mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 - 1

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung

Được biết tới đầu năm 2019, cả nước có 1948 cơ sở giáo dục nghề nghiệp, trong đó:

397 trường cao đẳng (309 trường công lập, 84 trường tư thục, 4 trường có vốn đầu tư nước ngoài).

519 trường trung cấp, gồm: 283 trường công lập, 235 trường tư thục và 1 trường có vốn đầu tư của nước ngoài.

1.032 trung tâm giáo dục nghề nghiệp, gồm: 697 trung tâm công lập, 346 trung tâm tư thục, 2 trung tâm có vốn đầu tư nước ngoài.

Thống kê sơ bộ, toàn hệ thống giáo dục nghề nghiệp hiện có 86.350 giáo viên đang đảm nhiệm công tác giảng dạy (trong đó: 37.836 nhà giáo trong các trường cao đẳng, 18.198 nhà giáo trong các trường trung cấp và 15.481 nhà giáo ở các trung tâm giáo dục nghề nghiệp) và khoảng 14.800 nhà giáo thuộc các cơ sở khác có tham gia giáo dục nghề nghiệp.

Ngoài ra còn hàng ngàn người làm công tác đào tạo nghề ở các lớp đào tạo nghề thuộc doanh nghiệp, làng nghề, hợp tác xã, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trong các chương trình, đề án về đào tạo nghề nghiệp.

Dưới đây là Thư chúc mừng của Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung tới các thầy, cô giáo nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung gửi thư chúc mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 - 2

Việc làm