1. Dòng sự kiện:
  2. Sửa luật Bảo hiểm xã hội

Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội

Phạm Công

(Dân trí) - Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung được 100% cử tri nơi công tác nhất trí giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV.

Sáng ngày 12/3, tại Hà Nội, Bộ LĐ-TB&XH tổ chức Hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi công tác đối với người được giới thiệu ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV. Dự hội nghị có các lãnh đạo đang công tác tại Bộ LĐ-TB&XH.

Hội nghị đã tiến hành biểu quyết. Kết quả 100% đại biểu nhất trí giới thiệu đồng chí Đào Ngọc Dung - Ủy viên Trung ương Đảng, đại biểu Quốc hội khóa XIV, Bí thư Ban cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ LĐ-TBXH ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV.

Phát biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung gửi lời cảm ơn đến các đại diện cử tri các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ đã tín nhiệm, giới thiệu ông tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV.

Bộ trưởng Bộ LĐ-TBXH được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội - 1

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cho rằng, việc được giới thiệu ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV là niềm vinh dự to lớn và cũng là trách nhiệm hết sức cao cả (Ảnh: Giáp Tống).

Bộ trưởng nêu rõ, việc được giới thiệu ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV là niềm vinh dự to lớn và cũng là trách nhiệm hết sức cao cả của người đại biểu nhân dân để nỗ lực, cố gắng hoàn thành nhiệm vụ được giao.

"Nếu trúng cử, tôi sẽ dành hết nỗ lực, trách nhiệm để phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ theo chức trách, quyền hạn người đại biểu của nhân dân, vì sự nghiệp của Đảng, của dân tộc trong quá trình đổi mới đất nước. Thường xuyên giữ mối liên hệ, gắn bó chặt chẽ với cử tri trong cả nước, nhất là đối với cử tri nơi ứng cử, nơi công tác, nơi cư trú. Đồng thời phản ánh trung thực, kịp thời, đầy đủ ý chí, nguyện vọng chính đáng của cử tri và của nhân dân đến Quốc hội" - Bộ trưởng Đào Ngọc Dung nhấn mạnh.

Chủ trì hội nghị, Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Lê Tấn Dũng khẳng định, việc giới thiệu người của Bộ LĐ-TB&XH ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV được thực hiện đầy đủ theo quy trình 3 bước.  

Bộ trưởng Bộ LĐ-TBXH được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội - 2

Bộ LĐ-TB&XH tổ chức Hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi công tác đối với người được giới thiệu ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV. (Ảnh: Giáp Tống)

Thứ trưởng Lê Tấn Dũng thông tin, số lượng nhân sự được Bộ LĐ-TB&XH giới thiệu là 1 người. Thực hiện chủ trương của Bộ Chính trị, căn cứ các tiêu chuẩn của đại biểu Quốc hội và trên cơ sở nhận xét, đánh giá về phẩm chất, năng lực, uy tín cán bộ, Hội nghị giới thiệu đồng chí Đào Ngọc Dung - Ủy viên Trung ương Đảng, đại biểu Quốc hội khóa XIV, Bí thư Ban cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV.

"Việc giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV của đồng chí Đào Ngọc Dung được đều đảm bảo về quy trình, tiêu chuẩn, điều kiện của đại biểu Quốc hội và các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước" - Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Lê Tấn Dũng khẳng định.

Bộ trưởng Bộ LĐ-TBXH được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội - 3

100% đại biểu có mặt nhất trí giới thiệu Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV (Ảnh: Giáp Tống)

Hội nghị đã nghe đọc về tiêu chuẩn của đại biểu Quốc hội và những trường hợp không được ứng cử đại biểu Quốc hội; tiểu sử tóm tắt của nhân sự được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội.

Đại diện cử tri cử tri dự, ông Phạm Quang Phụng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính (Bộ LĐ-TB&XH) cho rằng, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung là một cán bộ cấp cao của Đảng, trưởng thành từ thực tế cuộc sống và trải qua nhiều vị trí, đơn vị, môi trường công tác khác nhau và đều nhận được sự tín nhiệm của cử tri, nhân dân và đồng nghiệp.

"Với sự tín nhiệm của cử tri cơ quan, mong rằng đồng chí Đào Ngọc Dung khi được trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV sẽ truyền tải tâm tư, nguyện vọng của cán bộ các cấp và cử tri cả nước tới Quốc hội", Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính phát biểu.

Dòng sự kiện: Bầu cử Quốc hội