1. Dòng sự kiện:
  2. Sửa luật Bảo hiểm xã hội

Kiên Giang:

Bộ đội Biên phòng mổ heo, mua gạo... tặng bà con xã đảo khó khăn

Nguyễn Hành

(Dân trí) - Dịch bệnh kéo dài làm các hộ khó khăn trên xã đảo Thổ Châu (TP Phú Quốc) càng khó khăn hơn. Thấu hiểu việc này, Bộ đội Biên phòng Thổ Châu mổ heo, vận động các nhu yếu phẩm mang tặng người dân.

Xã đảo Thổ Châu nằm ở vùng biển Tây Nam tổ quốc, xã đảo thuộc TP Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang và cách đất liền gần 200 km. Toàn xã có 539 hộ, với 1869 nhân khẩu. Khi dịch bệnh Covid-19 xuất hiện, khiến cuộc sống những hộ khó khăn nay càng khó khăn hơn.

Thấu hiểu tình cảnh này, sáng ngày 27/8, Đồn Biên phòng Thổ Châu (Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang) phối hợp với Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã Thổ Châu, tổ chức phát quà cho nhân dân trên địa bàn có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19.

Bộ đội Biên phòng mổ heo, mua gạo... tặng bà con xã đảo khó khăn - 1

Đồn Thổ Châu nuôi trên 30 con lợn, khi thấy dịch bệnh làm đời sống người dân khó khăn Đồn mổ lợn gửi tặng người dân.

Bộ đội Biên phòng mổ heo, mua gạo... tặng bà con xã đảo khó khăn - 2

Các chiến sĩ Biên phòng Thổ Châu phát nhu yếu phẩm vào các túi quà gửi tặng người dân.

Trong đợt phát quà lần 2 này, đơn vị trao 37 suất quà gồm gạo và nhu yếu phẩm. Đáng quý hơn là Đồn Thổ Châu nuôi trên 30 con heo, khi thấy dịch bệnh, đời sống người dân khó khăn nên Đồn đã mổ lợn gửi tặng người dân.

Trung tá Đoàn Ngọc Giang - Đồn trưởng Đồn Biên phòng Thổ Châu, chia sẻ: "Dịch bệnh kéo dài làm những hộ khó khăn ở địa phương càng khó khăn hơn nên đơn vị vừa mổ heo, do đơn vị tăng gia sản xuất và vận động các mạnh thường quân cho cá, một số nhu yếu phẩm gửi tặng bà con. Hy vọng với gói quà nhỏ, giúp người dân giảm bớt phần nào khó khăn, an tâm ở nhà phòng, chống dịch".

Bộ đội Biên phòng mổ heo, mua gạo... tặng bà con xã đảo khó khăn - 3

Cả 100 ký cá biển tươi được chia vào túi nilon gửi đến tận nhà những người dân khó khăn.

Bộ đội Biên phòng mổ heo, mua gạo... tặng bà con xã đảo khó khăn - 4

Cán bộ chiến sĩ mang quà đến tận nhà dân.

Theo bà Nguyễn Thị Dô - một trong 3 hộ dân bán vé số trên xã đảo Thổ Châu, chồng bà bị bệnh nhiều năm qua, con trai thất nghiệp, có một mình bà bán vé số nuôi gia đình. Nhưng từ tháng 7, vé số ngưng phát hành nên cuộc sống bà rất khó khăn. Mấy tháng qua, nhờ sự hỗ trợ của chính quyền địa phương, Bộ đội Biên phòng, gia đình mới có cái ăn.

Ông Đỗ Văn Dừng - Chủ tịch UBND xã Thổ Châu thông tin, thời gian qua xã thực hiện 2 đợt hỗ trợ cho người dân khó khăn trên địa bàn xã, đồng thời triển khai, chi tiền hỗ trợ theo Nghị Quyết 68 Chính phủ cho hơn 100 hộ trong nhóm lao động tự do, bán vé số theo chính sách hỗ trợ của UBND tỉnh Kiên Giang. Địa phương đang khẩn trương tiếp nhận và thẩm định các hồ sơ, trình lên thành phố Phú Quốc để người dân sớm nhận tiền đợt 2.

Bộ đội Biên phòng mổ heo, mua gạo... tặng bà con xã đảo khó khăn - 5

Ông Đỗ Văn Dừng - Chủ tịch UBND xã Thổ Châu (bên phải).

Người dân trên xã sống chủ yếu bằng nghề nuôi trồng và đánh bắt thủy sản, số dân còn lại lao động tự do, như chèo đò, làm hồ, buôn bán nhỏ hoặc nghề phụ trợ thủy sản…

Từ khi dịch bệnh Covid-19 xuất hiện, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 xã Thổ Châu phối hợp với Đồn Biên phòng Thổ Châu - thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Kiên Giang "đi từng ngõ, gõ từng nhà" tuyên truyền cho người dân biết những cách bảo vệ mình trước đại dịch Covid-19. Trong đó khuyến cáo 5K của Bộ y tế được người dân tuân thủ nghiêm. 

Do xã đảo nằm tiếp giáp với vùng biên Thái Lan, Campuchia và lượng tàu ra vào đánh cá nhiều nên lực lượng Biên phòng Thổ Châu "căng mình" bảo vệ, ngăn người nhập cảnh trái phép theo các tàu cá. Mặt khác kiểm soát chặt từng ngư phủ khi ra vào đánh cá, tránh trường hợp "người lạ" vào đất liền làm lây lan dịch bệnh. Nhờ đó, đến thời điểm hiện tại, xã Thổ Châu chưa phát hiện ca F0 nào.