1. Dòng sự kiện:
  2. Sửa luật Bảo hiểm xã hội

Bình Định kiến nghị Chính phủ hỗ trợ 200 tỷ đồng khắc phục thiệt hại do bão

Doãn Công

(Dân trí) - Cơn bão số 9 đã gây thiệt hại cho Bình Định khoảng 500 tỷ đồng. Để khắc phục, Bình Định kiến nghị Chính phủ hỗ trợ 200 tỷ đồng và 1.000 tấn gạo cứu trợ cho người dân.

Bình Định kiến nghị Chính phủ hỗ trợ 200 tỷ đồng khắc phục thiệt hại do bão - 1
Bão số 9 đi qua, Bình Định thiệt hại gần 500 tỷ đồng.

Ngày 31/10, Ban chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh Bình Định cho biết, thiệt hại do bão số 9 gây ra tại tỉnh này ước tính khoảng 500 tỷ đồng, UBND tỉnh đang kiến nghị Trung ương hỗ trợ để khắc phục thiệt hại.

Bão số 9 vừa qua, Bình Định còn có 71 nhà sập; 5.652 nhà bị tốc mái, hư hỏng; 3.003 nhà ngập nước, 39 trường học bị hư hỏng, tốc mái.

Bình Định kiến nghị Chính phủ hỗ trợ 200 tỷ đồng khắc phục thiệt hại do bão - 2
Kè biển 80 tỷ bị sóng đánh nát sau bão số 9

Về nông nghiệp, có 2.377ha lúa và hoa màu, 3.290ha cây trồng lâu năm cùng 1.019ha rừng trồng bị gãy đổ, hư hỏng; 21.372 con gia súc, gia cầm bị chết hoặc bị cuốn trôi.

Hệ thống thủy lợi bị thiệt hại nặng với 1.620m kè biển; 11.890m kênh mương, 5.537m bờ sông, 45 đập tạm, đập bổi và 1.500m đường giao thông bị sạt lở, hư hỏng; có 11.658 cây xanh bị đổ, ngã; 4 tàu cá bị chìm và 139 cột điện bị ngã, đổ.

Bình Định kiến nghị Chính phủ hỗ trợ 200 tỷ đồng khắc phục thiệt hại do bão - 3
Đặc biệt, 23 ngư dân ở Bình Định vẫn đang mất tích trên đường tránh bão số 9 (trong ảnh chị Huỳnh Thị Phượng, vợ chủ tàu, kiêm thuyền trưởng Võ Ngọc Đô) hiện vẫn mất tích.

Trong đó, thiệt hại nặng nhất là các huyện, thị xã ở phía Bắc tỉnh Bình Định, như thị xã Hoài Nhơn có 23 người mất tích trên biển, 4 nhà bị sập, 2.557 nhà hư hỏng, 2 tàu cá chìm, 1.600m kè biển Tam Quan bị sạt lở; huyện Hoài Ân có 4 nhà sập, 437 nhà bị tốc mái, 109ha hoa màu và cây trồng hàng năm bị hư hỏng.

Bình Định kiến nghị Chính phủ hỗ trợ 200 tỷ đồng khắc phục thiệt hại do bão - 4
Sạt lở núi nghiêm trọng ở xa miền núi An Vinh, huyện An Lão, tỉnh Bình Định

Trong khi đó, huyện miền núi An Lão có 1.032 nhà bị tốc mái, 2.600ha hoa màu bị hư hỏng, nhiều vị trí bị sạt lở trên một số tuyến đường độc đạo từ thị trấn An Lão lên xã An Toàn.

Theo ông Trần Văn Phúc, Quyền giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Bình Định, hiện nay Tỉnh ủy, UBND tỉnh này đã chỉ đạo tổ chức khắc phục ngay nhà sập, nhà bị tốc mái, ổn định đời sống cho nhân dân bằng các chính sách đã ban hành của tỉnh.

Bên cạnh đó, Bình Định cũng kiến nghị Thủ tướng Chính phủ quan tâm, hỗ trợ cho tỉnh này 200 tỉ đồng và hỗ trợ khẩn cấp 1.000 tấn gạo để hỗ trợ dân sinh và khắc phục hậu quả do bão số 9 gây ra.

Bình Định kiến nghị Chính phủ hỗ trợ 200 tỷ đồng khắc phục thiệt hại do bão - 5
Tuyến đường độc đạo lên liên xã An Quang đi xã vùng cao An Toàn (huyện An Lão, Bình Định) bị sạt lở nghiêm trọng.

Ngoài ra, Bình Định còn kiến nghị Trung ương hỗ trợ 50 tấn thuốc sát trùng Becocide phục vụ khử mùi của động vật, thực vật phân hủy; 50 tấn chlorine 65% phục vụ cho xử lý các ao, hồ nuôi tôm bị ngập lũ và nhiều loại hóa chất, vaccin phục vụ cho tiêu độc khử trùng chuồng trại để nông dân khôi phục chăn nuôi phục vụ thị trường tết.

Bình Định cũng kiến nghị Thủ tướng Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương quan tâm hỗ trợ một số dự án cấp bách. Trong đó, đề nghị hỗ trợ 900 tỷ đồng nhằm đầu tư cơ sở hạ tầng, hình thành trung tâm nghề cá và là nơi tránh trú bão an toàn cho tàu thuyền của ngư dân; hỗ trợ 80 tỷ đồng sửa chữa kè biển Tam Quan đã bị hư hỏng do bão số 9 gây ra.

Bình Định kiến nghị Chính phủ hỗ trợ 200 tỷ đồng khắc phục thiệt hại do bão - 6
Trụ điện gãy đổ khiến gần 50 xã, phường ở Bình Định mất điện nhiều ngày.

Đồng thời, kiến nghị Bộ NN&PTNT quan tâm xem xét, trình Thủ tướng Chính phủ cho phép tiếp tục xây dựng dự án an toàn hồ chứa do WB tài trợ. Trong đó, tỉnh Bình Định xin đăng ký danh mục 16 hồ chứa với kinh phí ODA khoảng 200 tỷ đồng, đây là những hồ chứa đang bị xuống cấp nghiêm trọng.

Trước đó, ngày 29/10, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường - Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai đã trực tiếp thị sát tại tỉnh Bình Định, kiểm tra công tác khắc phục thiệt hại do bão số 9.

Tại đây, Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường đề nghị tỉnh Bình Định khẩn cấp hỗ trợ cho những gia đình có nhà sập, nhà hư hỏng theo quy định. Bộ trưởng cũng đồng ý các kiến nghị của tỉnh Bình Định về việc nâng cấp 3 cảng cá để đảm bảo hoạt động cho hơn 6.000 tàu cá.

The đó, Bộ NN&PTNT nhất trí đưa vào kế hoạch trung hạn và sẽ được ưu tiên số 1. Đồng thời, Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường yêu cầu tỉnh Bình Định rà soát lại, cần Trung ương hỗ trợ những loại hạt giống rau màu gì, giống lúa gì, số lượng bao nhiêu và số lượng lương thực, để hỗ trợ cho dân trong dịp Tết thì nhanh chóng thống kê, có văn bản đề xuất.