1. Dòng sự kiện:
  2. Sửa luật Bảo hiểm xã hội

Bí thư Đắk Lắk thăm, chúc tết cán bộ, chiến sĩ biên phòng

Thúy Diễm

(Dân trí) - Ngày 19/1, nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk cùng đoàn công tác của Sở LĐ-TB&XH và các Sở ngành đã đến thăm hỏi, gửi lời chúc Tết đến các chiến sĩ tại khu vực biên giới.

Bí thư Tỉnh ủy Bùi Văn Cường cùng đoàn công tác đã đến thăm chúc Tết và tặng quà Bộ chỉ huy bộ đội Biên phòng, 3 đồn biên phòng và đoàn Kinh tế Quốc phòng 737.

Bí thư Đắk Lắk thăm, chúc tết cán bộ, chiến sĩ biên phòng - 1
Bí thư Tỉnh ủy Bùi Văn Cường thăm hỏi các chiến sĩ tại các đồn biên phòng khu vực tiếp giáp biên giới với Vương quốc Campuchia

Tại các đơn vị, đoàn công tác đã được lãnh đạo đơn vị báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ trong năm 2020, những định hướng trong năm 2021. Đồng thời, công tác chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 cho các cán bộ chiến sĩ, nhân dân tại khu vực biên giới tiếp giáp với Vương quốc Campuchia.

Đại tá Đào Viết Hùng, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk, cho biết: "Dịp Tết 2021, đơn vị đã xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ các ca trực cụ thể. Các công tác bảo vệ nhân dịp Đại hội Đảng lần thứ XIII, kiểm tra tại các chốt chặn Covid-19 và đi chúc tết anh em chiến sĩ cũng được chú trọng".

Bên cạnh đó, các gia đình chính sách, bà mẹ Việt Nam anh hùng, cán bộ các thời kỳ, các học sinh khó khăn… ở địa phương đã được lên danh sách để đơn vị có kế hoạch thăm, động viên trong dịp Tết.

Bí thư Đắk Lắk thăm, chúc tết cán bộ, chiến sĩ biên phòng - 2
Tặng quà và chúc Tết sớm đến lực lượng bộ đội biên phòng Đắk Lắk

Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Bùi Văn Cường ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao tinh thần khắc phục khó khăn, vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ của cán bộ, chiến sĩ các đơn vị trên tuyến biên giới tỉnh Đắk Lắk.

Đặc biệt, trong năm 2020 vừa qua, lực lượng bộ đội biên phòng tỉnh Đắk Lắk đã thực hiện tốt nhiệm vụ kép, vừa bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới tiếp giáp Vương quốc Campuchia, vừa ngăn chặn và phòng chống hiệu quả dịch Covid-19.

Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk cũng yêu cầu trong thời gian đến, nhất là dịp diễn ra Đại hội XIII của Đảng và đón Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, cán bộ, chiến sĩ các đơn vị trên tuyến biên giới tỉnh Đắk Lắk cần nêu cao tinh thần trách nhiệm hoàn thành tốt nhiệm vụ, nhất là công tác trực, sẵn sàng chiến đấu, giữ vững an ninh biên giới và chủ quyền lãnh thổ.

Bí thư Đắk Lắk thăm, chúc tết cán bộ, chiến sĩ biên phòng - 3
Ngoài ra, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk còn tặng các chiến sĩ đồn biên phòng chiếc đàn ghi ta để vui xuân

Bên cạnh đó, đề nghị chỉ huy các đơn vị phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương các xã biên giới chăm lo tốt đời sống cho nhân dân trên địa bàn, không để hộ dân nào không có Tết. Đặc biệt, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh trong công tác phòng chống dịch Covid-19, chống xâm nhập trái phép dịp Tết cần phải chú trọng, không được lơ là.

Nhân dịp này, Bí thư Bùi Văn Cường đã trao quà Tết cho cán bộ, chiến sĩ các đồn Biên phòng và gửi lời chúc các đơn vị đón Tết Nguyên đán Tân Sửu vui tươi, an toàn và tiết kiệm.