Đắk Lắk: Chi trả trên 359 tỷ đồng hỗ trợ người dân khó khăn do Covid-19

Thúy Diễm

(Dân trí) - Trên 425.000 người bị ảnh hưởng do dịch Covid-19 tại Đắk Lắk đã được chi trả, hỗ trợ theo Nghị quyết 42 của Chính phủ.

Theo Sở LĐ-TB&XH Đắk Lắk, toàn tỉnh có trên 437.000 người được nhận hỗ trợ gói an sinh 62 nghìn tỷ đồng của Chính phủ. Thuộc các nhóm đối tượng: người có công, bảo trợ xã hội, người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo và nhóm đối tượng người lao động. Trong đó, số tiền sẽ chi trả là trên 369 tỷ đồng.

Đắk Lắk: Chi trả trên 359 tỷ đồng hỗ trợ người dân khó khăn do Covid-19 - 1

Trên 437.000 người tại Đắk Lắk đã được nhận gói hỗ trợ an sinh của Chính phủ

Tính đến cuối tháng 12/2020, đã có 425.067 người được nhận hỗ trợ với số tiền trên 359 tỷ đồng.

Trong đó, người có công với cách mạng đã chi trả cho 10.082 người với trên 15 tỷ đồng; Đối tượng bảo trợ xã hội đã chi hỗ trợ cho 42.746 người, với trên 63,7 tỷ đồng; Người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo đã chi trả cho 366.000 người với trên 274,8 tỷ đồng; Nhóm người lao động thuộc đối tượng được hỗ trợ đã chi trả cho 5.850 người, số tiền 5,8 tỷ đồng và còn 2.300 người chưa chi trả do mới phê duyệt, chưa cấp kinh phí.

Sở LĐ-TB&XH cho biết, công tác chi hỗ trợ sau khi phê duyệt đối với nhóm đối tượng người lao động của tỉnh Đắk Lắk còn chậm, chưa kịp thời do từ khi có Quyết định phê duyệt của UBND tỉnh, địa phương phải thực hiện các thủ tục để có kinh phí chi trả cho đối tượng dẫn đến việc chi trả bị chậm. Một số địa phương chưa được cấp kinh phí hoặc chưa bố trí được kinh phí thực hiện chi trả.

Bên cạnh đó, một số đơn vị cấp huyện, cấp xã chậm triển khai thực hiện việc hỗ trợ; quá trình rà soát, xác nhận và hỗ trợ đối tượng người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc, bị chấm dứt hợp đồng lao động nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp chưa được quan tâm đúng mức.

Việc rà soát, xác định và phân loại đối tượng được hưởng trợ cấp gặp nhiều khó khăn do thời gian ngắn, số lượng đối tượng nhiều, có nhiều loại đối tượng, có đối tượng phải xác nhận thu nhập thấp hơn chuẩn cận nghèo; đặc biệt là cập nhật thông tin cá nhân, rà soát trùng lặp đối tượng.