Bé trai gọi điện báo cảnh sát "kẻ xấu đang ở trong nhà cướp tiền lì xì"

Tô Sa

(Dân trí) - Một bé trai ở Trung Quốc đã gọi điện báo cảnh sát, nói rằng bị "kẻ xấu" cướp tiền lì xì. Hóa ra, "kẻ xấu" chính là bố của cậu bé.

Đầu tháng 2, cảnh sát ở thành phố Lan Châu (tỉnh Cam Túc, Trung Quốc) nhận được cuộc gọi từ một cậu bé: "Một kẻ xấu đang ở trong nhà cháu và đã cướp tiền của cháu".

Cảnh sát tiếp nhận cuộc gọi đã nghe thấy giọng của một người đàn ông trong nhà, hét lên: "Thằng nhóc hư hỏng, con đã gọi cảnh sát sao?".

Vài phút sau, khi cảnh sát đến nhà, cậu bé reo lên, chỉ vào cha mình: "Bác cảnh sát đến nhanh quá. Hãy bắt ngay "kẻ xấu" này đi ạ".

"Tôi xin lỗi đồng chí cảnh sát. Con trai tôi chưa được giáo dục tốt. Tôi không ngờ con thực sự sẽ gọi cảnh sát", người cha nói, giải thích rằng hai bố con đã cãi nhau về việc ai sẽ giữ tiền lì xì của cậu bé. 

Bé trai gọi điện báo cảnh sát kẻ xấu đang ở trong nhà cướp tiền lì xì - 1

Cậu bé đã gọi điện báo cảnh sát tố cáo "bố cướp tiền lì xì" (Ảnh minh họa: Shutterstock).

Lúc sau, bé trai đã lén dùng điện thoại di động của bố để gọi cảnh sát. Cuộc "tranh chấp" của hai bố con chỉ được giải quyết sau khi cảnh sát hòa giải.

"Cháu hãy để bố giữ tiền lì xì hộ mình. Khi cần tiền, cháu yêu cầu bố đưa cho và ghi lại mọi khoản chi tiêu, được không?", cảnh sát nói với cậu bé, đồng thời đề nghị người cha cải thiện phương pháp giáo dục của mình. 

Theo hãng tin The Paper, độ tuổi của cậu bé không được tiết lộ. Đây không phải đứa trẻ duy nhất ở Trung Quốc gọi điện báo cảnh sát về hành vi của cha mẹ mình.

Hồi tháng 1, cậu bé 10 tuổi ở Ninh Hạ bị bố mắng không làm bài tập về nhà, nên đã gọi điện báo cảnh sát việc cha mình tàng trữ cây anh túc khô. Cảnh sát đã khám xét căn nhà, phát hiện chất gây nghiện mà người cha nói rằng dùng cho "mục đích y tế".

Người đàn ông sau đó đã bị bắt để thẩm vấn, hiện vẫn chưa có phán quyết cuối cùng từ tòa án.

Theo luật tại Trung Quốc, việc mua bán, tàng trữ, vận chuyển anh túc dù với số lượng nhỏ cũng là phạm pháp, phải chịu hình phạt giam giữ từ 10 đến 15 ngày, mức phạt bằng tiền mặt lên tới 3.000 tệ (tương đương 10,5 triệu đồng). 

Theo www.scmp.com