1. Dòng sự kiện:
  2. Sửa luật Bảo hiểm xã hội

Bạc Liêu: Thu nhập ổn định, người phụ nữ nuôi vịt đẻ xin thoát nghèo

Hùynh Hải

(Dân trí) - Được sự hỗ trợ của địa phương, chị Nhâm chịu khó nuôi vịt đẻ lấy trứng bán và có thu nhập tương đối ổn định. Sau đó, gia đình chị đã xin ra khỏi danh sách hộ nghèo.

Chị Nguyễn Thị Nhâm (38 tuổi, ngụ thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu) chia sẻ, nhiều năm trước, khi lập gia đình, cuộc sống gặp rất nhiều khó khăn. Do làm ăn thất bại, vợ chồng chị xảy ra mâu thuẫn rồi chia tay nhau vào năm 2014, chị nuôi 2 đứa con.

Lúc đó, nhà không ruộng đất, không phương tiện sản xuất, nhà cửa thì lụp xụp, chị Nhâm chỉ đi làm thuê theo thời vụ để nuôi con ăn học.

Bạc Liêu: Thu nhập ổn định, người phụ nữ nuôi vịt đẻ xin thoát nghèo - 1

Chị Nhâm vinh dự được nhận bằng khen của UBND tỉnh Bạc Liêu vì có thành tích xuất sắc trong công tác giảm nghèo giai đoạn 2016 - 2020.

Năm 2016, gia đình chị Nhâm được đưa vào diện hộ nghèo. Với diện này, chị Nhâm được hỗ trợ bảo lãnh vay vốn ngân hàng chính sách với số tiền 25 triệu đồng, tạo điều kiện cho chị chăn nuôi.

"Có được số tiền vay, tôi mua 200 von vịt đẻ. Nhưng do lúc đầu không có kinh nghiệm nên hiệu quả không cao, trừ chi phí mỗi tháng lời rất ít, không đủ trang trải cuộc sống cho 3 mẹ con", chị Nhâm kể về những khó khăn thời điểm hơn 3 năm trước đây.

Giữa năm 2017, chị Nhâm tham gia lớp tập huấn chăn nuôi gia cầm do hội, ngành mở ở địa phương. Sau khi được học kinh nghiệm, chị đã mạnh dạn đầu tư thêm 100 con vịt đẻ. Sau 3 tháng chịu khó chăm sóc, gia đình chị thu hơn 10 triệu đồng.

Thấy được hoàn cảnh của gia đình chị Nhâm dù khó khăn nhưng chí thú làm ăn, có mô hình sản xuất lại thiếu vốn, chính quyền địa phương đã vận động tổ chức từ thiện tài trợ thêm 600 con vịt đẻ.

Chị Nhâm nói, từ đàn vịt có sẵn, cộng thêm số vịt được tài trợ, nguồn thu nhập của gia đình chị cũng ổn định hơn. Không chỉ vậy, có thêm sự hỗ trợ của nhà nước, gia đình chị đã xây dựng được một căn nhà kiên cố để an cư lập nghiệp.

Đến nay đàn vịt đẻ của gia đình chị Nhâm có hơn 2.400 con và lấy trứng ổn định. Trừ đi các chi phí, hàng tháng chị thu nhập khoảng 15 triệu đồng.

Bản thân mình xét thấy gia đình đã ổn định, có thu nhập tương đối nên chị Nhâm đã làm đơn xin thoát nghèo và được xét rút khỏi danh sách hộ nghèo khoảng năm 2019.

"Gia đình tôi thoát nghèo vươn lên nhờ có những chính sách hỗ trợ người nghèo hiệu quả, được các cấp chính quyền, hội, đoàn thể quan tâm tạo điều kiện, tôi sẽ tiếp tục cố gắng làm ăn, quyết tâm không để tái nghèo", chị Nhâm bày tỏ.

Hộ chị Nguyễn Thị Nhâm là 1 trong 46 hộ gia đình được Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác giảm nghèo giai đoạn 2016 - 2020, trong dịp tổng kết công tác giảm nghèo vừa qua.