1. Dòng sự kiện:
  2. Sửa luật Bảo hiểm xã hội

700 phần quà Tết đến tay công nhân nghèo ở Bình Dương

Nguyễn Vy

(Dân trí) - Chiều 15/1, chương trình "Cùng nhau làm nên Tết" mang 700 phần quà Tết trị giá 700.000 đồng đến với các công nhân, lao động nghèo ở thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương.

700 phần quà Tết đến tay công nhân nghèo ở Bình Dương - 1

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Phan Văn Anh trao quà Tết cho lao động nghèo ở Bình Dương (Ảnh: A.X).

"Cùng nhau làm nên Tết" là chương trình do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp với Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cùng tổ chức. Tham dự chương trình có ông Phan Văn Anh - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, bà Nguyễn Phạm Duy Trang - Bí thư Trung ương Đoàn, ông Nguyễn Văn Lộc - Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Bình Dương.

Theo lãnh đạo tỉnh Bình Dương, dịch Covid-19 khiến 300.000 lao động trên địa bàn bị giảm giờ làm, ngưng việc, mất việc. Hàng chục ngàn doanh nghiệp thiếu đơn hàng dẫn đến phải thu hẹp sản xuất.

700 phần quà Tết đến tay công nhân nghèo ở Bình Dương - 2

Tổng LĐLĐ Việt Nam và Trung ương Đoàn và nhà tài trợ dự kiến đưa chương trình "Cùng nhau làm nên Tết" đến 11 tỉnh, thành phố, tặng quà cho 8.000 công nhân, lao động nghèo (Ảnh: A.X).

Năm nay, chương trình "Cùng nhau làm nên Tết" tổ chức tặng quà tại thị xã Bến Cát vì đây là địa phương có nhiều lao động gặp khó khăn. Ngoài trao 700 phần quà, chương trình còn tổ chức gói bánh chưng, văn nghệ, các gian hàng "0 đồng" để hỗ trợ công nhân vui Tết.

Ngoài trao quà ở Bình Dương, chương trình "Cùng nhau làm nên Tết" còn mang 8.000 phần quà Tết đến ở 11 tỉnh, thành phố để trao tặng cho công nhân ở các nhà máy, khu công nghiệp.