1. Dòng sự kiện:
  2. Sửa luật Bảo hiểm xã hội

22 tấn gạo hỗ trợ dân ở... chung cư cao cấp: TPHCM quyết định thu hồi

Xuân Hinh

(Dân trí) - UBND quận Bình Thạnh (TPHCM) đã tiến hành thu hồi 22 tấn gạo hỗ trợ cư dân chung cư Vinhomes Central Park khi nhận nhiều phản ánh của người dân ở đây là gia đình không khó khăn.

22 tấn gạo hỗ trợ dân ở... chung cư cao cấp: TPHCM quyết định thu hồi - 1

UBND phường 22 quận Bình Thạnh đã thu hồi 22 tấn gạo dự kiến hỗ trợ cư dân Vinhomes trên địa bàn (Ảnh Hữu Khoa).

Sáng 1/10, trao đổi với PV Dân trí, lãnh đạo phường 22 quận Bình Thạnh cho biết: "22 tấn gạo dự kiến hỗ trợ cư dân chung cư Vinhomes đã được thu hồi và đang chờ xử lý".

Lý giải về quyết định hỗ trợ gạo cho "khu nhà giàu" Vinhomes, đại diện phường 22 cho rằng: "Không phải ai sinh sống trong chung cư Vinhomes cũng là người có điều kiện. Nhiều người giúp việc, sinh viên, người lao động bị mắc kẹt tại đây do dịch. Đời sống họ cũng gặp nhiều khó khăn nên cần được hỗ trợ.

Về quy trình lập hồ sơ xin hỗ trợ 22 tấn gạo cho chung cư Vinhomes, hiện cơ quan chức năng vẫn đang rà soát lại. Theo dự kiến trước đó, mỗi tòa tháp tại đây sẽ nhận được 1 tấn gạo do phường cấp phát, mỗi hộ gia đình sẽ nhận 15kg gạo. Ngoài đợt hỗ trợ gạo này, từ đầu dịch đến nay, phường chưa từng hỗ trợ an sinh gì đến "khu nhà giàu" này.

22 tấn gạo hỗ trợ dân ở... chung cư cao cấp: TPHCM quyết định thu hồi - 2

Theo dự kiến, mỗi tòa nhà ở chung cư Vinhomes sẽ nhận được một tấn gạo hỗ trợ (Ảnh Phạm Nguyễn).

Trước đó, ngày 30/9, nhiều cư dân chung cư Vinhomes tỏ ra khá bất ngờ khi được thông báo nhận gạo hỗ trợ vì khó khăn do dịch. Ban quản lý chung cư cũng đã sắp xếp nhân lực để nhận gạo và lên lịch chở gạo đến từng tòa nhà.

"Mình thấy thực sự chưa cần phải hỗ trợ, gia đình mình dù bị mất việc nhưng vẫn còn có khả năng duy trì cuộc sống ở mức khá. Mình hy vọng số gạo trên sẽ được hỗ trợ cho những gia đình có hoàn cảnh khó khăn hơn", chị Hoàng Thu (ngụ chung cư Vinhomes) thông tin.

Việc hỗ trợ gạo tại chung cư là chưa phù hợp bởi hầu hết cư dân ở đây đều có điều kiện. Dân ở đây hầu hết cũng sử dụng những loại gạo cao cấp nên việc dùng gạo hỗ trợ là "không hợp lý lắm" - một số cư dân ngụ tại khu vực này cho biết.