1. Dòng sự kiện:
  2. Sửa luật Bảo hiểm xã hội

1 năm nữa nghỉ hưu mà thôi việc thì có được hưởng trợ cấp thất nghiệp?

Tùng Nguyên

(Dân trí) - "Khi thôi việc mà đủ điều kiện hưởng lương hưu thì người lao động mới không được hưởng trợ cấp thất nghiệp", đại diện Bảo hiểm xã hội TPHCM thông tin.

Chị Trâm, nhân viên nhân sự của một phòng bán vé máy bay, cho biết: "Ở văn phòng tôi có một lao động nữ còn 1 năm nữa đến tuổi nghỉ hưu nhưng mong muốn được thôi việc. Như vậy, trong thời điểm thôi việc mà chị này chưa đến tuổi nghỉ hưu thì chị có được nhận tiền hỗ trợ bảo hiểm thất nghiệp hay không?".

1 năm nữa nghỉ hưu mà thôi việc thì có được hưởng trợ cấp thất nghiệp? - 1

Người lao động có thể hưởng trợ cấp thất nghiệp khi thôi việc mà chưa đến tuổi nghỉ hưu (Ảnh minh họa: Tố Linh).

Theo bà Nguyễn Thị Hồng Nga, Phó trưởng phòng phụ trách phòng Chế độ bảo hiểm xã hội (Bảo hiểm xã hội TPHCM), khi nghỉ việc và có quyết định thôi việc, chưa đến tuổi nghỉ hưu thì lao động này vẫn có thể làm hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Thời gian mà người lao động hưởng trợ cấp thất nghiệp sẽ căn cứ vào thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp của người lao động. Nếu đóng từ 1 năm đến 3 năm thì được hưởng 3 tháng trợ cấp thất nghiệp. Từ sau 36 tháng trở lên thì mỗi năm đóng thêm bảo hiểm thất nghiệp sẽ hưởng thêm 1 tháng trợ cấp thất nghiệp, hưởng tối đa là 12 tháng.

Bà Nga khẳng định: "Khi chưa đến tuổi nghỉ hưu, người lao động thôi việc có quyền lựa chọn đăng ký hưởng trợ cấp thất nghiệp. Khi thôi việc mà đủ điều kiện hưởng lương hưu thì người lao động mới không được hưởng trợ cấp thất nghiệp".

Bà Nga lưu ý doanh nghiệp tìm hiểu kỹ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp được quy định rõ tại điều 49 luật Việc làm.

1 năm nữa nghỉ hưu mà thôi việc thì có được hưởng trợ cấp thất nghiệp? - 2

Theo bà Nguyễn Thị Hồng Nga, sau khi hưởng trợ cấp thất nghiệp và đến tuổi nghỉ hưu theo quy định thì có thể liên hệ cơ quan bảo hiểm xã hội để làm hồ sơ hưởng lương hưu.