Đông Nhi sẽ hội ngộ Adele, Bebe Rexha tại EMA Rotterdam 2016?

(Dân trí) - Với những thuận lợi mà Đông Nhi đang có, nhiều người mong rằng cô sẽ có cơ hội hội ngộ những tên tuổi của làng âm nhạc thế giới như: Adele, Bebe Rexha... tại đêm trao giải EMA Rotterdam 2016 sẽ diễn ra vào 6/11 tại Hà Lan tới đây.

Là giải thưởng âm nhạc lớn nhất hành tinh, MTV EMA luôn tìm kiếm những gương mặt “host” để “ chọn mặt gửi vàng”. Thông tin nữ nhạc sĩ người Brooklyn Bebe Rexha sẽ chính thức cầm trịch dẫn dắt giải thưởng EMA Rotterdam năm nay đã gây hào hứng trên toàn thế giới.

Ước mơ và đầy tham vọng khi dấn thân vào ngành công nghiệp giải trí từ lúc nhỏ, Bebe bắt đầu thử sức với vai trò nhạc sĩ. Năm 15, cô nàng từng chiến thắng ở hạng mục “Best Teen Songwriter” trong khuôn khổ giải thưởng “New York Drammy Day” do Viện Khoa Học và Nghệ thuật Quốc gia tổ chức.

Là một nữ nhạc sĩ đứng đằng sau loạt “Hit US” đình đám trên toàn thế giới. Tuy nhiên, Bebe đã từng hiếm hoi thể hiện giọng hát nổi bật của mình cùng rapper G-Eazy trong hit “Me Myself & I”. Vài năm trước đây, Bebe cùng Eminiem và Rihanna tạo nên bom tấn “The monster” lập kỷ lục tại các bản xếp hạng âm nhạc.

Cô nàng cũng hợp tác với David Guetta và Nicki Minaj trong ca khúc “Hey Mama”. Tháng 3 vừa qua Bebe vừa cho ra mắt Single đầu tiên cùng Nicki Minaj “No Broken Heart” đạt hơn 125 triệu view trên Youtube. Bebe cũng là “Hit Maker” đứng sau các tên tuổi đình đám Tinashe, Selena Gomez hay Iggy Azalea.

“Host EMA” – cầm trịch giải thưởng âm nhạc lớn nhất hành tinh luôn là điều không dễ dàng. Lịch sử EMA đã chứng minh điều ấy khi nhiệm vụ ‘’người dẫn dắt’’ luôn được EMA “chọn mặt gửi vàng”. Bởi thế, EMA đã bao lần dậy sóng và tốn nhiều bút mực bởi những Host nữ quyền lực và “chịu chơi” vượt xa những giải thưởng âm nhạc thông thường.

Đông Nhi đang nhận được nhiều thuận lợi khi nằm trong hạng bình chọn với những tên tuổi của làng nhạc thế giới. Ảnh: MTV.
Đông Nhi đang nhận được nhiều thuận lợi khi nằm trong hạng bình chọn với những tên tuổi của làng nhạc thế giới. Ảnh: MTV.

Đơn cử EMA 2003 Christina Aguilera đã khiến khán giả “há hốc” với màn chào sân nóng bỏng đầy khiêu khích ẩn sau lớp đồ nữ tu. Katy Perry “điên loạn tầm vĩ mô” khi thay đổi hàng tá bộ cánh huy hoàng và những màn trình diễn vươn tầm vũ trụ khi đảm nhận 2 năm liên tiếp 2008 – 2009 dẫn dắt EMA. Hay Nicki Minaj với những phát ngôn đậm chất da màu cùng những khoảnh khắc nghẹt thở khi phô diễn chiếc vái dài kiêu hãnh trên không đã làm sân khấu EMA 2014 trở nên nóng bỏng hơn bao giờ hết.

Đến với MTV EMA lần nay, cô nàng “Hit Maker” cá tính lừng danh xứ cờ hoa ngoài cầm trịch chương trình, hứa hẹn sẽ khuấy đảo Rotterdam bởi những màn biểu diễn mà chỉ sân khấu EMA. Lịch sử EMA hi vọng sẽ thêm một mốc son Hosting “nữ quyền” chói loá.

Về phần Đông Nhi, với sự thay đổi về cơ cấu giải thưởng, MTV EMA Rotterdam 2016 là cơ hội để đại diện Việt Nam đứng trên sân khấu cùng những biểu tượng của làng âm nhạc thế giới. Vượt qua vòng loại đầy kịch tính, ca sỹ Đông Nhi đã dành chiến thắng hoàn toàn thuyết phục trở thành đại diện chính thức của Việt Nam tại EMA 2016. Tiếp sau đó, Đông Nhi đánh dấu sự nghiệp 8 năm hoạt động nghệ thuật của mình bằng một Liveshow hoành tráng “It’s Show Time” thu hút 15000 khán giả càng khẳng định nữ ca sĩ đã đủ độ “chín mùi” trở thành đại diện kế cận của nền âm nhạc Việt Nam “đem chuông đánh xứ người”.

Liệu Đông Nhi có trở thành niềm tự hào của âm nhạc Việt Nam tại đấu trường MTV EMA. Ảnh: MTV.
Liệu Đông Nhi có trở thành niềm tự hào của âm nhạc Việt Nam tại "đấu trường" MTV EMA. Ảnh: MTV.

Đây cũng là đại diện hiếm hoi nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ cả phía khán giả và các nghệ sỹ đồng nghiệp như: Mỹ Tâm, Hồ Ngọc Hà, Lý Nhã Kì, Đặng Thu Thảo, Phạm Hương…

Vòng bình chọn Đông Nam Á đang tiến gần đến ngày kết thúc 6/11/2016. Hành trình đưa âm nhạc Việt Nam đến với thủ phủ EMA Rotterdam đang đến hồi gây cấn. Nằm trong danh sách đề cử EMA Đông Nam Á năm nay là những đối thủ nặng kí: Gentle Bones (Singapore), Raisa (Indonesia), Sarah Geronimo (Philipines), Thaitanium (Thailand), Yuna (Malaysia), Bunkface (Malaysia)…

Hà Tùng Long