4 chàng “soái ca” giành giải nhất cuộc thi Tiếng hát Việt Trung 2017

(Dân trí) - Đêm chung kết quốc cuộc thi Tiếng hát hữu nghị Việt Trung 2017 đã kết thúc tốt đẹp với phần tranh tài của 10 giọng ca xuất sắc nhất. Họ cùng khoe giọng hát khoẻ, đẹp, tinh tế, tràn đầy cảm xúc qua các ca khúc tiếng Việt và tiếng Trung.

Kết quả chung cuộc, thí sinh Trương Vân Long - Giọng nam cao hát Belcanto của Trung Quốc và nhóm Thăng Long của Việt Nam đều giành giải Nhất. Trong đêm chung kết, tiết mục của cả 4 anh chàng “soái ca” này đều được khán giả cổ vũ nồng nhiệt.

Thí sinh Trương Vân Long của Trung Quốc thể hiện ca khúc “Sa Pa nơi gặp gỡ đất trời” và "Bài ca chăn nuôi thảo nguyên" (tiếng Trung) khiến cả khán phòng vỡ oà vì bất ngờ. Trong khi đó, nhóm Thăng Long lại thể hiện bài hát Trung Quốc “Về nhà mẹ” (tiếng Trung) và "Xuôi dòng" (tiếng Việt) cũng sinh động không kém. 3 chàng trai 3 giọng ca và phong cách khác cùng hoà quyện tạo nên một sự phối hợp hết sức ăn ý và thú vị. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử của cuộc thi Tiếng hát hữu nghị Việt Trung có một nhóm nhạc đăng kí tham gia.

Thí sinh Trương Vân Long - Giọng nam cao hát Belcanto của Trung Quốc.
Thí sinh Trương Vân Long - Giọng nam cao hát Belcanto của Trung Quốc.

Mặc dù phần thi của 3 anh chàng “soái ca” là tiết mục biểu diễn cuối cùng nhưng phong độ của 3 chàng trai không hề giám bớt. Được biết, trước cuộc thi, nhóm Thăng Long đã được sang Trung Quốc để đào tạo về kĩ thuật biểu diễn và thanh nhạc. Có lẽ đây cũng là lí do biến những ca khúc tiếng Trung thành lợi thế của nhóm. Xong phải nhìn nhận ở khả năng làm chủ ca khúc, chọn những ca khúc có nhiều sắc thái để biểu diễn, khoe được thế mạnh về giọng ca của các thành viên trong nhóm.

Cả 4 thí sinh không chỉ chọn ca khúc khoe được chất giọng đẹp của mình mà còn đẩy được cảm xúc vui nhộn, đáng yêu, ngộ nghĩnh vào các ca khúc tiếng nước bạn, mang lại không khí vui tươi sống động cho cả khán phòng và khán giả xem truyền hình trực tiếp.

Nhóm Thăng Long của Việt Nam.
Nhóm Thăng Long của Việt Nam.

Đến với đêm chung kết tối qua còn có Quán quân Tiếng hát hữu nghị Việt Trung 2011 - Hoàng Quyên. Cô đến với tư cách giám khảo cuộc thi 2017. Phần giao lưu của giọng ca gốc Thái Nguyên cũng đã mang đến nhiều hứng thú đối với khán giả.

Tiếng hát Hữu nghị Việt - Trung là cuộc thi tìm kiếm những tài năng ca hát được tổ chức thường niên trên tinh thần tăng cường quan hệ hữu nghị hợp tác giữa nhân dân hai nước. Tại Việt Nam, năm 2017 cuộc thi đã được nâng tầm quy mô tuyển sinh tại 3 miền, chào đón hơn gần 40 thí sinh dự thi đến từ khắp các địa phương và các học viên của viện âm nhạc, các trung tâm văn hóa…

4 chàng “soái ca” giành giải nhất cuộc thi Tiếng hát Việt Trung 2017 - 3
4 anh chàng soái ca Trung Quốc - Việt Nam nhận bằng khen và cúp của BTC trong đêm chung kết.
4 anh chàng "soái ca" Trung Quốc - Việt Nam nhận bằng khen và cúp của BTC trong đêm chung kết.

Top 5 thí sinh của Việt Nam đã lọt vào chung kết: Phạm Văn Tuân, Tạ Hương Lan, Đỗ Thành Nghiệp, Trần Ngọc Ánh và nhóm Thăng Long. Top 5 thí sinh phía Trung Quốc gồm: Đường Nhất Phương, Trương Vân Long, Tần Nhụy, Tạ Địch và Thang Vũ Long. Mỗi thí sinh tham dự 2 ca khúc: tiếng Việt và tiếng Trung ở các phong cách: dân gian, thính phòng, nhạc nhẹ.

Top 5 của Việt Nam và top 5 của Trung Quốc lọt vào vòng chung kết quốc tế của cuộc thi năm nay được Giám đốc nghệ thuật đánh giá là ngang tài ngang sức. Các giọng ca đều có sự chuẩn bị kỹ càng, có chất giọng tốt và có phong cách trình diễn riêng biệt.

4 chàng “soái ca” giành giải nhất cuộc thi Tiếng hát Việt Trung 2017 - 5
4 chàng “soái ca” giành giải nhất cuộc thi Tiếng hát Việt Trung 2017 - 6
Các thí sinh nhận giải Nhì, Ba và chụp ảnh với BGK, BTC.
Các thí sinh nhận giải Nhì, Ba và chụp ảnh với BGK, BTC.

10 thí sinh đêm chung kết đã diễn hết mình, hoàn thành tốt phần ca khúc nước mình và trình diễn thu hút ca khúc nước bạn khiến khán giả thích thú, dù có thể về câu hát chưa thật rõ lời, song ấn tượng mạnh ở cách biểu diễn và cảm xúc dành cho từng câu hát…

Kết quả: Trương Vân Long (Trung Quốc), nhóm Thăng Long (Việt Nam) đoạt giải Nhất; Phạm Văn Tuân, Đỗ Hương Lan (Việt Nam), Đường Nhất Phương, Tạ Địch (Trung Quốc) giải Nhì; Đỗ Thành Nghiệp, Trần Ngọc Ánh (Việt Nam), Đàm Nhuỵ, Thang Vũ Long (Trung Quốc) giải Ba.

Hà Tùng Long