Yêu cầu làm rõ việc làm rõ việc “ăn chặn” thủy lợi phí và sai phạm đất đai

(Dân trí) - Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình vừa có văn bản yêu cầu Chủ tịch UBND TP Hà Nội chỉ đạo, làm rõ phản ánh của báo chí về một số tiêu cực trên địa bàn Đông Anh, Ứng Hòa...

Cụ thể, theo phản ánh của báo chí, ông Lê Công Lộc (trú tại thôn Lễ Pháp, xã Tiên Dương, huyện Đông Anh, Hà Nội) tự ý san lấp gần 1.000 m2 đất nông nghiệp thuê của thôn Lễ Pháp và được cấp sổ đỏ đất ở lâu dài do bố mẹ để lại.

Vụ việc bị phát giác, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” , một số cán bộ liên quan đã bị khởi tố. Tuy nhiên, theo người dân, việc xử lý vụ việc này nói chung vẫn chưa thỏa đáng.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình cũng đã yêu cầu Chủ tịch UBND TP Hà Nội chỉ đạo kiểm tra làm rõ nội dung báo chí phản ánh, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 31/7.

Trong ngày hôm qua (18/7), Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình cũng đã yêu cầu Chủ tịch UBND TP Hà Nội chỉ đạo làm rõ phản ánh của Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) về việc nhiều năm nay cán bộ xã Hoa Sơn, huyện Ứng Hòa, Hà Nội "ăn chặn" tiền thủy lợi phí và một số khoản tiền khác mà Nhà nước hỗ trợ cho các hộ dân xã Hoa Sơn; để hợp thức, cán bộ xã đã lập danh sách khống các hộ nhận đã tiền hỗ trợ, ký mạo danh các hộ.

Ngoài ra, Phó Thủ tướng yêu cầu Chủ tịch UBND TP Hải Phòng chỉ đạo kiểm tra làm rõ nội dung phản ánh việc nhiều năm nay cán bộ xã Tam Cường và xã Vĩnh Phong, huyện Vĩnh Bảo "ăn chặn" tiền thủy lợi phí nội đồng mà nhà nước hỗ trợ cho các hộ dân.

Lãnh đạo TP Hà Nội và Hải Phòng phải báo cáo kết quả giải quyết trước ngày 31/7.

Làm rõ trách nhiệm vụ lâm tặc khai thác gỗ rừng phòng hộ

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình vừa biểu dương Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (Cơ quan phía Nam) - Bộ Công an về việc đã triệt phá thành công vụ lâm tặc khai thác gỗ rừng phòng hộ xung quanh hồ thủy điện Đồng Nai 5 thuộc địa bàn huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng vào tối ngày 7/7, bắt giữ 19 đối tượng.

Thông tin ban đầu cho thấy hoạt động khai thác gỗ trái phép trên diễn ra gần 2 năm nay nhưng chính quyền địa phương không ngăn chặn hiệu quả; bình quân mỗi ngày, nhóm lâm tặc khai thác, vận chuyển đi tiêu thụ khoảng 20 - 30 m3 gỗ các loại, mặc dù có nhiều trạm kiểm lâm gần khu vực khai thác. Cơ quan công an đã thu giữ nhiều tài liệu các đối tượng đã "chung chi" cho một số người có trách nhiệm.

Bên cạnh yêu cầu Bộ Công an tiếp tục chỉ đạo để sớm có kết luận điều tra, xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật, Phó Thủ tướng chỉ đạo Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan về việc để xảy ra vụ việc khai thác, vận chuyển gỗ trái phép nêu trên, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 31/7/2016.

Thế Kha