1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Bình Định:

Xem xét khởi tố vụ 40 ha rừng bị xóa sổ mà chính quyền không biết

(Dân trí) - Các cơ quan chức năng huyện An Lão (Bình Định) đang tổ chức giám định thiệt hại và đủ điều kiện sẽ khởi tố vụ hơn 40 ha rừng tự nhiên ở huyện này bị xóa sổ.

Ngày 7/9, trao đổi với báo chí, ông Phạm Văn Nam, Chủ tịch UBND huyện An Lão (Bình Định), cho hay cơ quan chức năng huyện đang tổ chức giám định thiệt hại để làm cơ sở khởi tố vụ án liên quan đến vụ việc hơn 43 ha rừng tự nhiên ở khoảnh 7, khoảnh 8, tiểu khu 1, xã An Hưng bị tàn phá không thương tiếc.

Hơn 43 ha rừng tự nhiên bị xóa xổ tại huyện An Lão, tỉnh Bình Định (ảnh minh hoa)
Hơn 43 ha rừng tự nhiên bị xóa xổ tại huyện An Lão, tỉnh Bình Định (ảnh minh hoa)

Theo ông Nam, đến nay, Hạt Kiểm lâm huyện An Lão đã phối hợp với UBND xã An Hưng cùng các đơn vị có liên quan đã tiến hành đo đạc, thống kê có 43,7 ha rừng đã bị chặt hạ. Đây là diện tích rừng tự nhiên đang ở trạng thái phục hồi quy hoạch chức năng sản xuất.

Cũng theo ông Nam, qua xác định hầu hết diện tích rừng bị triệt hạ xảy ra cách đây chừng 10 ngày. Đây là vụ phá rừng có tính chất khá phức tạp nên Hạt Kiểm lâm huyện An Lão đã có văn bản đề nghị Trung tâm quy hoạch Nông nghiệp - Nông thôn tỉnh tổ chức giám định thiệt hại, khám nghiệm hiện trường để đưa vào tin báo tội phạm.

Theo kế hoạch, công tác này sẽ tiến hành vào ngày 12/9 tới. Sau khi có kết quả giám định, Hạt Kiểm lâm huyện sẽ khởi tố vụ án để mở rộng điều tra.

Xung quanh về việc diện tích rừng bị phá quá lớn, nhưng chủ rừng, kiểm lâm, cơ quan chức năng phát hiện chậm, ông Đoàn Văn Tá, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện An Lão, giải thích: “Toàn bộ diện tích rừng bị phá thuộc sự quản lý của UBND xã An Hưng. Địa điểm xảy ra phá rừng lại nằm ở khu vực đồi núi hiểm trở, thung lũng vùng giáp ranh với xã Hoài Sơn (huyện Hoài Nhơn) nên đi lại rất khó khăn, nên kiểm lâm phụ trách địa bàn, UBND xã An Hưng phát hiện vụ việc còn chậm”.

Như Dân trí đã thông tin, vào ngày 31/8, trong quá trình tuần tra kiểm soát, lực lượng Hạt Kiểm lâm huyện An Lão để phát hiện vụ phá rừng tự nhiên với quy mô lớn tại địa điểm trên.

Sau khi phát hiện sự việc, trong 2 ngày (1-2/9), Hạt Kiểm lâm huyện và lãnh đạo UBND huyện An Lão đã trực tiếp tới hiện trường kiểm tra. Đồng thời, chỉ đạo UBND xã An Hưng, cán bộ kiểm lâm tổ chức chốt chặn, bảo vệ hiện trường nhằm ngăn chặn không để các đối tượng trở lại xâm hại rừng.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

Doãn Công