Xác định nguyên nhân sập giàn giáo ở sân bay Tân Sơn Nhất

(Dân trí) - Liên quan đến vụ sập giàn giáo ở sân bay Tân Sơn Nhất, chủ đầu tư dự án là Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam (ACV) cho biết nguyên nhân dẫn đến sự việc là do biện pháp giằng, néo vách bao che của đơn vị thi công chưa được xử lý kỹ càng.

Vách bao che bị nghiêng lúc 8h sáng
Vách bao che bị nghiêng lúc 8h sáng

Trao đổi với PV Dân trí, đại diện ACV cho hay, thực chất đó là một phần vách bao che giữa khu vực thi công và nhà ga hành khách thuộc Dự án mở rộng nhà ga quốc tế Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, vách ngăn này bị nghiêng.

Theo kế hoạch cải tạo, mở rộng nhà ga quốc tế - Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, đến ngày 10/3, đơn vị thi công là Công ty Xây dựng Hòa Bình tiến hành bao che khu vực băng chuyền hành lý số 6 (khu vực cách ly tầng trệt nhà ga quốc tế đến) để thi công kết nối, mở rộng hệ thống băng chuyền này với khu vực băng chuyền được mở rộng.

Vách bao che được hạ xuống để xử lý lại
Vách bao che được hạ xuống để xử lý lại

Do là khu vực cách ly an ninh nên đơn vị thi công chỉ được phép thực hiện công tác bao che khi không có chuyến bay, thời gian từ 22h đêm hôm trước đến 6h sáng hôm sau.

Vào lúc 22h ngày 10/3, đơn vị thi công đã tiến hành thi công vách bao che cách ly khu vực băng chuyền số 6. Đến 6h ngày 11/3, đơn vị thi công đã hoàn tất việc bao che khu vực này và rút nhân công ra khỏi khu vực thi công.

“Tuy nhiên, do biện pháp giằng, néo vách bao che của đơn vị thi công chưa được xử lý kỹ càng nên một phần của vách bao che bị nghiêng” - đại diện ACV khẳng định.


Vách bao che đã được dựng lại

Vách bao che đã được dựng lại

Phát hiện sự việc, Càng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đã phối hợp với nhà thầu, tư vấn giám sát, Ban Quản lý dự án ghi nhận sự việc và yêu cầu nhà thầu hạ vách bao che xuống để xử lý lại. Đến 10h cùng ngày, công tác khắc phục sự việc đã hoàn tất và vách bao che tạm đã được hoàn thành. Các bên liên quan đã kiểm tra, đảm bảo an toàn để tiếp tục công tác thi công.

ACV cho biết, sự việc xảy ra ngoài khu vực nhà ga, không gây thiệt hại về người và tài sản, không ảnh hưởng đến hoạt động khai thác của sân bay.

Châu Như Quỳnh