"Xả lũ hồ thủy điện Hòa Bình chỉ là giải pháp ban đầu"

(Dân trí) - Theo Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường, việc xả lũ ở hồ thủy điện Hòa Bình mới chỉ là giải pháp ban đầu; sẽ căn cứ vào tình hình thực tế mưa bão, nhất là vùng thượng nguồn và khu vực phía Đông Bắc để tiếp tục có các giải pháp chỉ đạo tiếp theo, vừa đảm bảo an toàn công trình và vùng hạ du, vừa đảm bảo trữ nước phục vụ phát điện trong mùa khô.

Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường kiểm tra công tác xả lũ tại Nhà máy thuỷ điện Hoà Bình. (Ảnh: Quang Phúc).
Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường kiểm tra công tác xả lũ tại Nhà máy thuỷ điện Hoà Bình. (Ảnh: Quang Phúc).

Ngày 19/7, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường đã đi kiểm tra công tác xả lũ phục vụ phòng, chống thiên tai tại Nhà máy thuỷ điện Hồ Hoà Bình.

Theo Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường, bước vào mùa mưa bão năm nay, mực nước các hồ thuỷ điện ở phía Bắc, nhất là hồ Hoà Bình và Sơn La ở mức cao hơn những năm trước. Tình hình mưa lũ 6 tháng đầu năm 2017 diễn biến phức tạp. Mặt khác, theo quy trình vận hành hồ chứa, đến ngày 20/7 mực nước ở tại hồ Hoà Bình theo yêu cầu chuẩn bị đón lũ, cắt lũ thì mực nước hồ Hòa Bình đang cao hơn khoảng 4,54m, còn mực nước tại hồ Sơn La đang cao hơn giới hạn cho phép hơn 4m.


Đập thủy điện Hòa Bình xả lũ ngày 19/7 (Ảnh: Đàm Quang)

Đập thủy điện Hòa Bình xả lũ ngày 19/7 (Ảnh: Đàm Quang)

Chính vì thế, để đảm bảo dung tích cắt lũ, đón lũ, Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai đã yêu cầu Nhà máy điện Hoà Bình phát điện tối đa 8 tổ máy và Thuỷ điện Sơn la phát điện 6 tổ máy ban ngày, 3 tổ máy vào ban đêm.

Bên cạnh đó, để chuẩn bị dung tích cắt lũ đảm bảo theo đúng quy trình là 7 tỷ m3 cho hai cấp hồ, cần phải áp dụng biện pháp xả đáy.

Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường nhấn mạnh, đây mới chỉ là giải pháp ban đầu và sẽ căn cứ vào tình hình thực tế mưa bão, nhất là vùng thượng nguồn và khu vực phía Đông Bắc để tiếp tục có các giải pháp chỉ đạo tiếp theo, vừa đảm bảo an toàn công trình và vùng hạ du, vừa đảm bảo trữ nước phục vụ phát điện trong mùa khô ở các tháng cuối năm.

Nguyễn Dương