Vụ dân đòi đường ra biển: Hàng trăm người vẫn "cố thủ" giữa đường

(Dân trí) - Đã một tuần trôi qua, hàng trăm người dân xã Quảng Cư, thị xã Sầm Sơn vẫn “cố thủ” quanh khu vực UBND tỉnh Thanh Hóa để đòi đường ra biển và nơi neo đậu tàu, thuyền. Mặc dù lãnh đạo tỉnh này đã ban hành một số chính sách nhưng người dân cảm thấy chưa thỏa đáng.

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, đến cuối ngày 4/3, tại các khu vực quanh trụ sở UBND tỉnh Thanh Hóa vẫn có hàng trăm người dân xã Quảng Cư, thị xã Sầm Sơn đang tập trung yêu cầu lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa "trả lại bãi biển cho dân" kiếm kế sinh nhai.

Người dân ngồi ra giữa đường để bày tỏ sự phản đối và mong muốn gặp lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa
Người dân ngồi ra giữa đường để bày tỏ sự phản đối và mong muốn gặp lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa

Những ngày qua, tuyến xe buýt từ thị xã Sầm Sơn lên thành phố Thanh Hóa cũng đã được lực lượng chức năng kiểm soát chặt nhằm hạn chế người dân tập trung về thành phố Thanh Hóa.

Phía ngoài cổng chính UBND tỉnh Thanh Hóa được ngăn cách bởi hàng rào an ninh để người dân không tiếp cận vào khu vực bên trong trụ sở và lực lượng Công an luôn thường trực để đảm bảo an ninh, trật tự.

Do không thể tiếp cận sát khu vực cổng chính UBND tỉnh, người dân lại ra giữa ngã tư đại lộ Lê Lợi để “cố thủ”. Nhiều người cầm trên tay tấm biển với những dòng chữ: Trả lại biển cho dân, Chủ tịch tỉnh trả lại biển cho Sầm Sơn…

Vụ dân đòi đường ra biển: Hàng trăm người vẫn "cố thủ" giữa đường - 2

Người dân tụ tập nhiều ngày, cầm những tấm biển với nội dung đòi lại một phần biển để sinh nhai.

Người dân tụ tập nhiều ngày, cầm những tấm biển với nội dung đòi lại một phần biển để sinh nhai.

Ngã tư giao nhau giữa đại lộ Lê Lợi và đường Trần Phú là nút giao thông quan trọng của thành phố Thanh Hóa với lưu lượng người và phương tiện tham gia giao thông lớn nên đã xảy ra tình trạng ách tắc giao thông.

Chưa dừng lại ở đó, chiều 4/3, nhiều người dân còn kéo nhau đến trụ sở Tỉnh ủy Thanh Hóa trên đường Hà Văn Mao, cách UBND tỉnh khoảng 500m để phản đối chủ trương của tỉnh trong việc cấp đất cho Tập đoàn FLC.

Trước tình hình trên, các lực lượng chức năng đã phải tăng cường lực lượng, phong tỏa các ngả đường để không cho người dân tiếp cận gần trụ sở Tỉnh ủy.

Theo người dân phản ánh, việc tụ tập đông người ra đường là vi phạm an toàn giao thông, nhưng đã nhiều ngày trôi qua, trước nguyện vọng của người dân mong muốn lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa trả lại cho người một phần bãi biển làm chỗ neo đậu thuyền và đường ra biển nhưng vẫn chưa được đáp ứng. Hơn nữa, lực lượng chức năng đã lập hàng rào ngăn cấm tiếp cận trụ sở UBND tỉnh nên người dân chọn cách ra đường phản đối.

Trước đó, lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa cũng đã tổ chức nhiều cuộc đối thoại và ban hành quyết định về việc hỗ trợ đối với người dân địa phương chịu ảnh hưởng của dự án "Không gian du lịch ven biển phía Đông đường Hồ Xuân Hương, thị xã Sầm Sơn". Tuy nhiên, theo người dân cho rằng, điều mà họ cần hơn hết đó là một khoảng không gian nhất định ven biển để có nơi neo đậu tàu, thuyền cũng như con đường ra biển kiếm kế sinh nhai.


Nhiều người còn mang theo cả con nhỏ.

Nhiều người còn mang theo cả con nhỏ.

Các lực lượng chức năng được huy động để đảm bảo an ninh, trật tự
Các lực lượng chức năng được huy động để đảm bảo an ninh, trật tự

Đường vào trụ sở Tỉnh ủy được phong tỏa.

Đường vào trụ sở Tỉnh ủy được phong tỏa.

Duy Tuyên