Vỡ cống dẫn dòng thủy điện: Người nhà nhận dạng thi thể công nhân

(Dân trí) - Chiều ngày 16/9, ông Ngô Việt Hải (Tổng Giám đốc Tổng Công ty phát điện 2-Genco2, chủ đầu tư thủy điện Sông Bung 2) cho biết, đã xác định được danh tính thi thể vừa được vớt lên trong chiều cùng ngày.

Theo đó, vị trí phát hiện thi thể cách hiện trường khoảng 36km đường sông. Khúc sông là điểm đầu của lòng hồ thủy điện Sông Bung 4 (thủy điện Sông Bung 4 nằm ở hạ lưu thủy điện Sông Bung 2, cách nhau khoảng 40km).

Củi khô phủ kín mặt sông Bung, gây khó khăn cho công tác tìm kiếm các nạn nhân
Củi khô phủ kín mặt sông Bung, gây khó khăn cho công tác tìm kiếm các nạn nhân

Tuy nhiên, do cây cối bị mưa lũ kéo trôi về kín mặt sông, cả trên mặt nước và bên dưới nên lực lượng chức năng vô cùng khó khăn để đưa nạn nhân vào bờ. Phải mất gần 3 tiếng từ khi tiếp cận mới đưa được thi thể nạn nhân vào bờ.

Lực lượng chức năng đưa thi thể anh Tuyền vào bờ
Lực lượng chức năng đưa thi thể anh Tuyền vào bờ

Bước đầu, gia đình nạn nhân đã nhận dạng được thi thể này. Theo đó, nạn nhân được xác định là anh Đặng Văn Tuyền (SN 1979, quê quán Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương). Hiện thi thể của anh Tuyền đã được đưa về Trung tâm y tế huyện Nam Giang để làm các thủ tục pháp y.

​Chiếc xe múc thứ 2 đang được đào đất đá xung quanh để tìm kiếm thi thể nạn nhân
​Chiếc xe múc thứ 2 đang được đào đất đá xung quanh để tìm kiếm thi thể nạn nhân

Trong diễn biến liên quan, lực lượng chức năng cũng đã tiến hành trục vớt xe múc thứ 2 cách xe múc đã trục vớt trước đó khoảng 250m để tìm thi thể công nhân nghi ngờ còn nằm trong cabin. Tuy nhiên, sau khi đào đất đá vùi lấp xe múc để tìm thi thể công nhân bị mắc kẹt, lực lượng chức năng đã không tìm thấy nạn nhân.

Trong ngày hôm nay, có tất cả 8 tốp với khoảng 300 người đi dọc 35km sông Bung để tìm kiếm. Còn trên lòng hồ Sông Bung 4 thì cách 2 tiếng, canô sẽ đi một lượt rà soát tìm kiếm thi thể còn lại.

Công Bính