Cà Mau:

Vẫn chưa xác định được ai làm rò rỉ câu hỏi thi công chức ra ngoài

(Dân trí) - Liên quan đến vụ lộ nguồn câu hỏi đề thi công chức tỉnh Cà Mau, ngày 30/5, ông Huỳnh Quốc Hoàng - Chánh Thanh tra tỉnh Cà Mau cho biết vẫn chưa xác định được đối tượng nào làm rò rỉ tài liệu ra bên ngoài.

Chánh Thanh tra tỉnh Cà Mau nói về lộ câu hỏi thi công chức.

Tại buổi giao ban báo chí tỉnh Cà Mau chiều ngày 30/5, liên quan đến vụ lộ tài liệu thi công chức, ông Huỳnh Quốc Hoàng- Chánh Thanh tra tỉnh Cà Mau cho biết, tài liệu bị lộ không phải là đề thi, mà là câu hỏi dùng để làm nguồn cho đề thi. “Nguồn tài liệu này do Thanh tra tỉnh phụ trách soạn thảo và được xem là bí mật”, ông Hoàng nói.

Theo ông Hoàng, sau khi sự việc xảy ra, Thanh tra tỉnh đã họp tổ soạn thảo đề thi, nhưng cho đến nay (chiều ngày 30/5-PV) vẫn chưa xác định được nguyên nhân cũng như đối tượng nào làm rò rỉ câu hỏi ra bên ngoài. Thanh tra cũng đã yêu cầu tổ soạn thảo báo cáo bằng văn bản để tiếp tục đánh giá vụ việc cũng như nhận định ai trong tổ có khả năng tuồn tài liệu ra ngoài.

“Hiện công an đang vào cuộc để tiến hành điều tra làm rõ vụ việc. Khi nào có kết luận cụ thể sẽ thông tin đến báo chí và xử lý nghiêm minh theo pháp luật”, Chánh Thanh tra tỉnh Cà Mau nói.

Ông Huỳnh Quốc Hoàng- Chánh Thanh tra tỉnh Cà Mau cho biết vẫn chưa xác định được nguyên nhân lộ câu hỏi thi công chức ra bên ngoài.
Ông Huỳnh Quốc Hoàng- Chánh Thanh tra tỉnh Cà Mau cho biết vẫn chưa xác định được nguyên nhân lộ câu hỏi thi công chức ra bên ngoài.

Như Dân trí đưa tin, vào chiều ngày 27/5, Hội đồng thi tuyển công chức năm 2017 tại Cà Mau quyết định tạm ngừng thi tuyển công chức nhóm nghiệp vụ chuyên ngành thanh tra. Nguyên nhân do trước giờ thi phát hiện có người bên ngoài rao bán các tài liệu liên quan ngân hàng câu hỏi nghiệp vụ chuyên ngành thanh tra.

Được biết, kỳ thi tuyển công chức năm 2017 tại Cà Mau có 1.189 thí sinh dự tuyển, với 145 vị trí chức danh cần tuyển. Trong đó, có 85 thí sinh dự thi vào 6 vị trí chức danh ngành thanh tra.

Huỳnh Hải - Tuấn Thanh