TPHCM:

Trụ lan can kênh Nhiêu Lộc mất ốc vít, rung lắc như "răng bà lão"

(Dân trí) - Hàng loạt trụ lan can dọc bờ kênh Nhiêu Lộc (đường Hoàng Sa, quận 1, TPHCM) bị mất ốc vít khiến hàng rào rung lắc, ẩn chứa nhiều nguy hiểm.

Trụ lan can kênh Nhiêu Lộc bị mất ốc vít, rung lắc như "răng bà lão".

Các trụ lan can hàng rào dọc bờ kênh Nhiêu Lộc trên đường Hoàng Sa, thuộc quận 1 và quận 3 TPHCM bị tháo mất các ốc vít khiến hàng rào rung lắc mạnh mỗi khi có người tựa vào.

Nhiều nhất là các trụ lan can ở đoạn dưới chân cầu Kiệu, có những trụ mất cả 4 ốc vít, người dân phải dùng dây điện, kẽm gai buộc lại.

Anh Hoàng Ngọc Sơn, ngụ quận 3, TPHCM cho biết: “Nhiều lan can bị tháo mất ốc, nhưng toàn bị tháo buổi tối nên không ai phát hiện ra. Sợ nhất trẻ con chơi buổi chiều, bọn nó giỡn mà xô đẩy dễ rơi xuống kênh lắm”.

Hàng loạt trụ lan can dọc kênh Nhiêu Lộc, đoạn gần cầu Kiệu bị tháo hết các ốc vít gây rung lắc nguy hiểm.
Hàng loạt trụ lan can dọc kênh Nhiêu Lộc, đoạn gần cầu Kiệu bị tháo hết các ốc vít gây rung lắc nguy hiểm.
Có nhiều trụ bị tháo cả 4 ốc vít, người dân tập thể dục và trẻ em vui chơi dễ gặp tai nạn khi tựa vào lan can.
Có nhiều trụ bị tháo cả 4 ốc vít, người dân tập thể dục và trẻ em vui chơi dễ gặp tai nạn khi tựa vào lan can.
Người dân phải dùng dây kẽm gai, dây điện để cột các trụ lan can lại với nhau.
Người dân phải dùng dây kẽm gai, dây điện để cột các trụ lan can lại với nhau.
Tình trạng mất ốc vít xảy ra nhiều nhất dưới chân cầu Kiệu, có đoạn dài gần 20m đều bị mất các ốc vít ở trụ lan can.
Tình trạng mất ốc vít xảy ra nhiều nhất dưới chân cầu Kiệu, có đoạn dài gần 20m đều bị mất các ốc vít ở trụ lan can.

“Nhiều lan can bị tháo mất ốc, nhưng toàn bị tháo buổi tối nên không ai phát hiện ra. Sợ nhất trẻ con chơi buổi chiều, bọn nó giỡn mà xô đẩy dễ rơi xuống kênh lắm” - anh Sơn, ngụ quận 3 chia sẻ.

“Nhiều lan can bị tháo mất ốc, nhưng toàn bị tháo buổi tối nên không ai phát hiện ra. Sợ nhất trẻ con chơi buổi chiều, bọn nó giỡn mà xô đẩy dễ rơi xuống kênh lắm” - anh Sơn, ngụ quận 3 chia sẻ.

Nhiều trụ đã bị tháo ốc vít ra gần hết, nhưng do quá chặt nên không bị lấy đi.
Nhiều trụ đã bị tháo ốc vít ra gần hết, nhưng do quá chặt nên không bị lấy đi.

Vũ Phong