TPHCM: Chưa phát hiện dấu hiệu lợi ích nhóm

(Dân trí) - Đề cập đến công tác phòng chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2017, ông Nguyễn Long Tuyền - Chánh Thanh tra TPHCM - cho biết: Qua thanh tra, chưa phát hiện dấu hiệu lợi ích nhóm.

Ngày 7/7, Thanh tra TPHCM tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thanh tra 6 tháng đầu năm 2017 và triển khai chương trình công tác 6 tháng cuối năm.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Huỳnh Cách Mạng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị
Phó Chủ tịch UBND TPHCM Huỳnh Cách Mạng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Theo đó, đề cập đến công tác phòng chống tham nhũng, Chánh Thanh tra TP Nguyễn Long Tuyền cho biết Thanh tra TP tổ chức hai đoàn thanh tra về phòng chống tham nhũng.

Nội dung thanh tra chủ yếu tập trung vào việc thanh tra trách nhiệm thủ trưởng trong việc thực hiện các quy định về thanh tra, tiếp công dân, xử lý khiếu nại, tố cáo của công dân và tập trung thanh tra công tác công khai, minh bạch trong bố trí, chuyển đổi vị trí công tác.

“Qua quá trình thanh tra, 2 đoàn công tác chưa phát hiện dấu hiệu lợi ích nhóm, tuy nhiên trong lĩnh vực tài chính công có một số nơi thực hiện không đúng quy định”, ông Tuyền nói.

Theo ông Tuyền, trong 6 tháng đầu năm 2017, ngành thanh tra thành phố đã thực hiện 128 cuộc thanh tra hành chính, ban hành kết luận 68 cuộc, 60 cuộc tiếp tục thực hiện; thực hiện 42 cuộc thanh tra trách nhiệm thủ trưởng trong thực hiện pháp luật về thanh tra, kiểm tra, về tiếp công dân, khiếu nại tố cáo.

Thanh tra TP, thanh tra sở ngành quận huyện đã phát hiện sai phạm với tổng số tiền sai phạm gần 190 tỉ đồng và kiến nghị xử lý hành chính với gần 100 tổ chức và cá nhân sai phạm.

Bên cạnh đó, Thanh tra TP đã chuyển cho cơ quan cảnh sát điều tra 3 vụ việc. Trong đó, điển hình là vụ việc liên quan đến quản lý, sử dụng vốn Nhà nước tại công ty TNHH MTV Phát triển công nghiệp Tân Thuận và vụ việc tại doanh nghiệp giáo dục Khôi Nguyên (quận Bình Tân).

Ông Nguyễn Long Tuyền cho biết trong 6 tháng cuối năm, Thanh tra TP sẽ tập trung vào công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Đặc biệt, khoảng đầu năm 2018, Thanh tra TP sẽ mở chuyên đề về thanh tra quản lý xây dựng đất đai thay vì chỉ làm một số vụ việc như trước đây.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó chủ tịch UBND TPHCM Huỳnh Cách Mạng nhận định tình hình khiếu nại tố cáo có xu hướng giảm hơn trước nhưng khi xảy ra lại rất gay gắt và manh động.

Theo ông Mạng, hiện nay còn có một số thế lực kích động, xuyên tạc, bôi xấu làm an ninh TPHCM nóng lên. Vì vậy, những vụ việc kéo dài gay gắt phải xử lý đúng pháp luật.

Lãnh đạo TP đề nghị ngành thanh tra phải cam kết giải quyết dứt điểm những vụ việc trong năm 2017. Đồng thời, sớm phát hiện sự việc phát sinh, xử lý kịp thời các điểm nóng, vấn đề phức tạp, nhạy cảm.

Quốc Anh