1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hà Tĩnh:

Tiêu thụ thịt lợn là một tiêu chí thi đua

(Dân trí) - Liên đoàn Lao động huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) vừa phát công văn kêu gọi các cấp công đoàn và toàn thể đoàn viên trên địa bàn đăng ký mua 10kg thịt lợn mỗi tháng và được đưa vào một trong những tiêu chí thi đua.

Thực hiện chủ trương của Chính phủ, UBND tỉnh Hà Tĩnh và ý kiến chỉ đạo của Thường trực Huyện ủy Can Lộc về các giải pháp giúp người dân chăn nuôi vượt qua khó khăn, ngày 8/5, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Can Lộc ban hành công văn số 35CV/-LĐLĐ, khuyến khích, kêu gọi mỗi cán bộ, đoàn viên, người lao động trên địa bàn mua thịt lợn nhằm giúp nông dân giảm bớt khó khăn trong chăn nuôi.

Công văn kêu gọi đoàn viên chia sẻ khó khăn với người chăn nuôi của LĐLĐ huyện Can Lộc
Công văn kêu gọi đoàn viên chia sẻ khó khăn với người chăn nuôi của LĐLĐ huyện Can Lộc

Theo đó, nhiệm vụ cụ thể của LĐLĐ các cấp là tổ chức phát động để mỗi đoàn viên công đoàn đăng ký mỗi tháng tối thiểu mua 10kg thịt lợn hơi tương đương với 300.000 đồng. Đối với lao động hợp đồng thì tùy vào hoàn cảnh cụ thể đăng ký mức mua phù hợp. Hàng tháng tổng hợp báo cáo kết quả về Ban thường vụ LĐLĐ huyện trước ngày 28.

Trong văn bản nêu rõ, đây là cuộc vận động của tổ chức công đoàn để sẻ chia khó khăn với người nuôi lợn và là một trong những tiêu chí thi đua.

Trước đó, ngày 4/5, UBND tỉnh Hà Tĩnh cũng đã có có công văn đề nghị Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa hỗ trợ tiêu thụ thịt lợn của các hộ sản xuất trên địa bàn để chia sẻ khó khăn với người chăn nuôi lợn.

Tiến Hiệp