1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Quảng Trị:

Tiếp tục cấp hơn 61 tỷ đồng chi trả bồi thường thiệt hại vụ Formosa

(Dân trí) - Thực hiện chủ trương của Chính phủ về việc đẩy nhanh tiến độ chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ đợt I cho các đối tượng bị ảnh hưởng bởi sự cố môi trường biển ở các tỉnh miền Trung trước Tết âm lịch 2017, tỉnh Quảng Trị tiếp tục cấp hơn 61,6 tỷ đồng để chi trả cho ngư dân, sớm giúp các đối tượng này bước đầu ổn định đời sống.

Toàn bộ số tiền này được UBND tỉnh Quảng Trị cấp cho huyện Vĩnh Linh để thực hiện bồi thường thiệt hại do sự cố ô nhiễm môi trường biển quy định tại Quyết định số 1880/QĐ - TTg ngày 29/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ.

Từ số tiền được cấp, huyện Vĩnh Linh thực hiện bồi thường cho các đối tượng là chủ tàu thuyền, thuyền viên lao động trên tàu, thuyền và chủ các cơ sở nuôi trồng thủy sản ở các xã Vĩnh Thái, Vĩnh Thạch, Vĩnh Giang và thị trấn Cửa Tùng trước Tết Nguyên đán.

Các đối tượng ngư dân nhận tiền hỗ trợ sau thời gian dài tạm ngừng đánh bắt
Các đối tượng ngư dân nhận tiền hỗ trợ sau thời gian dài tạm ngừng đánh bắt

Trước đó, huyện này cũng được cấp hơn 33 tỷ đồng và đã thực hiện chi trả cho các đối tượng chủ tàu và lao động tham gia đánh bắt thủy sản trên tàu.

Sau khi nhận tiền hỗ trợ bước đầu, ngư dân Quảng Trị đã đầu tư thêm thiết bị máy móc, ngư lưới cụ, sửa sang lại thuyền máy để tiếp tục ra khơi đánh bắt, đảm bảo cuộc sống sau thời gian dài bị đình trệ.

Ghi nhận của PV Dân trí, thời gian gần đây, hoạt động buôn bán, tiêu thụ hải sản ở các địa phương tại Quảng Trị gần như đã trở lại bình thường. Các cảng cá, chợ cá trước kia vắng bóng tiểu thương và người tiêu dùng nay đã tái hoạt động, giá cả của các loại hải sản cũng có chiều hướng ổn định.

Các cảng cá hoạt động tấp nập trở lại
Các cảng cá hoạt động tấp nập trở lại

Anh Nguyễn An Tư, cán bộ phụ trách ngư nghiệp thị trấn Cửa Tùng cho biết, người dân ở thị trấn này đã mua các loại cá tầng nổi, phổ biến là cá nục, cá ngừ để sử dụng cho bữa ăn hàng ngày.

Ông Trần Hữu Hùng, Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Linh cho biết, huyện đã thông báo cho các đơn vị được nhận tiền niêm yết danh sách, công khai lại một lần nữa. Ngày 4/1 sắp tới sẽ tiến hành chi trả cho bà con.

Theo ông Hùng, việc chi trả bồi thường cho các đối tượng gặp một số vướng mắc. Hiện tại thì thiệt hại cho ngành dịch vụ vẫn chưa thống kê được. Việc hoàn thành chi trả sớm cho người dân vẫn còn phụ thuộc vào kê khai của người dân, văn bản hướng dẫn, định mức của Chính phủ. Vẫn còn nhiều ngành dịch vụ ven biển chưa có định mức, rất khó để hoàn thành nhanh chóng việc chi trả.

Đ. Đức