Thú vị khi du khách quốc tế cố gắng nói... Chúc mừng năm mới!

(Dân trí) - Bất ngờ khi biết mình “xông đất” TPHCM đầu năm 2017, nhiều vị khách Châu Âu đã “nỗ lực” nói lời chào Việt Nam như một lời cảm ơn sự hiếu khách của người dân thành phố này...

Du khách quốc tế “nỗ lực” nói chúc mừng năm mới

Bà Schiller Renate và ông Schiller Stefan (du khách Đức) bất ngờ khi được lãnh đạo TPHCM ra tận sân bay đón, bà Renate chia sẻ: “Đây là lần đầu tiên chúng tôi đến Việt Nam, chúng tôi không nghĩ mình có được vinh dự này. Tà áo dài Việt Nam đẹp quá…”


Ông Bùi Tá Hoàng Vũ, Giám đốc Sở DU lịch TPHCM bắt tay ông Bart Verheyen, vị khách may mắn trên chuyến bay đến từ Luân Đôn.

Ông Bùi Tá Hoàng Vũ, Giám đốc Sở DU lịch TPHCM bắt tay ông Bart Verheyen, vị khách may mắn trên chuyến bay đến từ Luân Đôn.

Những vị khách may mắn được chào đón nồng nhiệt tại ga quốc tế sân bay Tân Sơn Nhất.
Những vị khách may mắn được chào đón nồng nhiệt tại ga quốc tế sân bay Tân Sơn Nhất.
Một du khách đang trải nghiệm chơi nhạc cụ Song Loan.
Một du khách đang trải nghiệm chơi nhạc cụ Song Loan.
Bà Schiller Renate và ông Schiller Stefan (du khách Đức) bất ngờ khi được lãnh đạo TPHCM ra tận sân bay đón.
Bà Schiller Renate và ông Schiller Stefan (du khách Đức) bất ngờ khi được lãnh đạo TPHCM ra tận sân bay đón.

Sáng 1/1, Sở Du lịch TPHCM phối hợp với Hiệp hội Du lịch TPHCM tổ chức Lễ đón đoàn khách quốc tế đầu tiên đến TPHCM năm 2017 tại cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất. Những vị khách đặc biệt này được lựa chọn ngẫu nhiên từ khoang hạng thương gia trên chuyến bay VN30 của Hãng hàng không Quốc gia Việt Nam cất cánh từ Đức và chuyến bay TG550 đến từ Luân Đôn, Anh.

Thông qua chương trình, lãnh đạo thành phố và ngành du lịch đã trao tặng các phần quà ý nghĩa đến các vị khách thay cho lời cảm ơn cùng lời chúc trong ngày đầu xuân năm mới. Bên cạnh những vị khách may mắn, các hành khách còn lại trong 2 đoàn này cũng được ban tổ chức tặng quà của Vietnam Airlines và nhũng ấn phẩm du lịch...

Đón đoàn khách đầu năm là hoạt động mở màn cho loạt sự kiện giao lưu, xúc tiến và quảng bá du lịch trong năm 2017 của ngành du lịch thành phố như: Lễ hội Áo dài TPHCM, Ngày hội Du lịch TPHCM, Hội chợ Du lịch Quốc tế, Liên hoan Lân – Sư – Rồng TPHCM, Liên hoan ẩm thực Món ngon các nước, Lễ hội ánh sáng...

Giám đốc Sở Du lịch TPHCM – ông Bùi Tá Hoàng Vũ, cho biết: Lễ đón khách quốc tế đầu năm 2017 nhằm thể hiện lòng hiếu khách, thân thiện của người dân và để thu hút khách đến với TP. Cũng theo ông Vũ, năm 2017 ngành du lịch TP phấn đấu thu hút 5,6 triệu lượt khách quốc tế, tăng khoảng 10% so với năm 2016. Tổng thu du lịch phấn đấu đạt 112 ngàn tỉ đồng.

“Phấn đấu đến cuối năm 2017, du lịch trở thành một trong ba ngành kinh tế mũi nhọn của thành phố” – ông Vũ nhấn mạnh.

Ngành du lịch thành phố cũng sẽ đầu tư xây dựng và phát triển các sản phẩm du lịch đặc trưng, thế mạnh của thành phố như: du lịch MICE, du lịch có trách nhiệm gắn với phát triển nông thôn mới, du lịch đường thủy, du lịch gắn với hoạt động thể dục thể thao, du lịch nghỉ dưỡng, du lịch kết hợp hoạt động khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe,…

Bên cạnh đó, ngành du lịch TPHCM cũng tập trung tăng cường tổ chức các sự kiện du lịch trong nước hướng đến mục tiêu “mỗi tháng một sự kiện” nhằm đa dạng hóa các hoạt động để thu hút và phục vụ du khách khi đến với TPHCM.

Phạm Nguyễn
(phamnguyen.dtr@gmail.com)