Thái Bình huy động 300 tỷ đồng xây tháp biểu tượng 25 tầng

(Dân trí) - Tỉnh Thái Bình đang hoàn tất các thủ tục để tiến hành khởi công cây dựng một toà tháp 25 tầng với mức đầu tư gần 300 tỷ đồng, được huy động từ nguồn xã hội hóa.


Phối cảnh toà tháp Thái Bình.

Phối cảnh toà tháp Thái Bình.


Phối cảnh địa điểm xây dựng tháp Thái Bình

Phối cảnh địa điểm xây dựng tháp Thái Bình

Tháp Thái Bình khi hoàn thành được kỳ vọng sẽ là công trình kiến trúc mang tính biểu tượng của tỉnh.

Tháp Thái Bình sẽ được xây dựng trong khu công viên sinh thái tại phường Hoàng Diệu kết nối với Quảng trường Thái Bình có tượng đài “Bác Hồ với nông dân” tạo thành quần thể các công trình kiến trúc trong khu vực.

Theo thiết kế, tháp Thái Bình sẽ được xây dựng với quy mô 25 tầng (5 tầng đế, 19 tầng thân và tầng đỉnh); tổng diện tích sàn xây dựng là gần 13.000 m2; tổng chiều cao công trình là hơn 125 m.

Thái Bình huy động 300 tỷ đồng xây tháp biểu tượng 25 tầng - 3

Công năng sử dụng mặt bằng các tầng như sau: Tầng 1 - 7: dịch vụ thương mại; tầng 8 - 12: không gian triển lãm; tầng 13 - 19: dịch vụ văn hóa, du lịch; tầng 20: tầng kỹ thuật; tầng 21 - 22: tháp chuông thông tầng và không gian quan sát; tầng 23 - 25: trưng bày không gian văn hóa, du lịch.

Toàn bộ kinh phí xây dựng tháp Thái Bình gần 300 tỷ đồng được cho là huy động từ nguồn xã hội hóa (huy động các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân đóng góp trên tinh thần tự nguyện).

Trao đổi với PV Dân trí chiều ngày 4/5, ông Lại Văn Hoàn, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Thái Bình, cho biết: "Hiện nay UBND tỉnh Thái Bình đang hoàn tất các thủ tục để tiến hành khởi công xây dựng tháp Thái Bình. Nguồn vốn xây dựng tháp là huy động kêu gọi ủng hộ chứ không ép buộc bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào. Về thời gian khởi công dự án này thì chờ các thủ tục hoàn thiện mới tiến hành".

Đức Văn - Tuấn Hợp