1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Quảng Bình:

Thả hai cá thể linh trưởng quý hiếm về môi trường tự nhiên

(Dân trí) - Trước sự vận động của lực lượng Kiểm lâm Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, hai người dân tại Quảng Bình đã tự nguyện giao nộp 2 cá thể linh trưởng nguy cấp, quý hiếm để cơ quan chức năng tiến hành cứu hộ, thả về môi trường tự nhiên.

Theo đó, trước sự vận động, tuyên truyền của các cán bộ kiểm lâm Trạm Khe Gát, mới đây, ông Hoàng Văn Chiến (trú huyện Bố Trạch) đã tiến hành bàn giao 1 cá thể khỉ mốc (Macaca assamensis) có trọng lượng 3kg mà ông nuôi làm cảnh từ năm 2015 cho Trung tâm Cứu hộ, Bảo tồn và Phát triển sinh vật.

Người dân tiến hành bàn giao cá thể khỉ quý hiếm cho lực lượng chức năng để tiến hành cứu hộ, thả về môi trường tự nhiên. (Ảnh L.M)
Người dân tiến hành bàn giao cá thể khỉ quý hiếm cho lực lượng chức năng để tiến hành cứu hộ, thả về môi trường tự nhiên. (Ảnh L.M)

Cũng như ông chiến, trước đó vào ngày 20/7, trước sự chứng kiến của Trạm Kiểm lâm Hóa Sơn và tổ công tác Biên phòng Hóa Sơn, ông Đinh Ngọc Toàn trú tại thôn Thuận Hóa, xã Hóa Sơn, huyện Minh Hóa cũng đã tiến hành bàn giao 1 cá thể khỉ vàng (Macaca mulatta) có trọng lượng 1,5 kg cho Trung tâm Cứu hộ, Bảo tồn và Phát triển sinh vật, VQG Phong Nha – Kẻ Bàng. Cá thể khỉ này do ông Toàn bắt được trong một lần đi rừng vào tháng 1/2017 và giao lại cho bố ruột nuôi để làm cảnh.

Tại thời điểm tiếp nhận, 2 cá thể khỉ mốc và khỉ vàng có nhiều biểu hiện mất các tập tính hoang dã do bị nuôi nhốt quá lâu ngày. Cả hai cá thể này là loài động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm thuộc nhóm IIB. Việc người dân tự nguyện bàn giao các cá thể động vật quý hiếm cho trung tâm cứu hộ đang góp phần tích cực vào việc bảo tồn động vật hoang dã.

Đặng Tài