1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Tăng cường an ninh tại Trụ sở Tiếp công dân Trung ương

(Dân trí) - Hôm nay (16/9), Ban Tiếp công dân Trung ương (Thanh tra Chính phủ) và Công an TP Hà Nội đã tổ chức hội nghị ký Quy chế phối hợp đảm bảo an ninh, trật tự tại Trụ sở Tiếp công dân Trung ương, sau nhiều vụ việc người dân quá khích có hành vi lăng mạ, đe dọa, hành hung cán bộ tại đây.

Ông Nguyễn Hồng Điệp-Trưởng Ban Tiếp công dân Trung ương bị một nhóm người dân khiếu kiện quá khích xô ngã, cào cấu xước xát trên người vào ngày 24/5 vừa qua.
Ông Nguyễn Hồng Điệp-Trưởng Ban Tiếp công dân Trung ương bị một nhóm người dân khiếu kiện quá khích xô ngã, cào cấu xước xát trên người vào ngày 24/5 vừa qua.

Trưởng Ban Tiếp công dân Trung ương Nguyễn Hồng Điệp khẳng định, công tác tiếp công dân, phối hợp đảm bảo an ninh, trật tự tại Trụ sở Tiếp công dân Trung ương (số 1 Ngô Thì Nhậm, quận Hà Đông, Hà Nội) cũng như trên địa bàn TP Hà Nội là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng. Hàng năm, cơ quan này đã tiếp hàng chục nghìn lượt công dân khiếu kiện trên phạm vi cả nước. Tuy nhiên, thời gian qua đã xảy ra một số vụ việc công dân quá khích có hành vi lăng mạ, đe dọa, hành hung cán bộ, công chức, chiến sỹ công an làm nhiệm vụ tại Trụ sở Tiếp công dân Trung ương, có trường hợp gây thương tích phải xử lý hình sự.

Chính vì thế, việc tăng cường hiệu quả trong công tác phối hợp đảm bảo an ninh, trật tự tại Trụ sở Tiếp công dân Trung ương và trên địa bàn Hà Nội ngày càng trở nên cấp thiết. Trên cơ sở Quy chế phối hợp ký giữa Bộ Công an - Thanh tra Chính phủ, Ban Tiếp công dân Trung ương và Công an Hà Nội đã cùng nhau xây dựng quy chế phối hợp để cùng thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Đánh giá cao việc ký quy chế phối hợp, ông Nguyễn Đức Hạnh - Phó Tổng Thanh tra Chính phủ, nhấn mạnh tình hình khiếu nại, tố cáo của công dân trong thời gian qua có nhiều diễn biến phức tạp, khiếu kiện vượt cấp đã đến mức báo động, chủ yếu liên quan đến đất đai, nhà cửa. Nguyên nhân chủ yếu là do sự phát triển kinh tế xã hội, chính sách pháp luật chưa đồng bộ và cơ chế giải quyết khiếu nại tố cáo còn nhiều bất cập, chất lượng giải quyết các vụ khiếu nại còn nhiều thiếu sót...

Quy chế phối hợp giữa Công an TP Hà Nội và Ban Tiếp công dân Trung ương được xây dựng kỹ lưỡng, bài bản sẽ là một phương thức mới trong đảm bảo trật tự an ninh xã hội nói chung, đặc biệt là đảm bảo trật tự cho hoạt động của Trụ sở Tiếp công dân Trung ương.

Ông Hạnh đề nghị, thời gian tới Ban Tiếp công dân Trung ương phối hợp chặt chẽ với Công an TP Hà Nội thực hiện đúng những nội dung đã ký kết với tinh thần trách nhiệm cao, góp phần vào kết quả chung của mỗi cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao.

Thế Kha