Tây Ninh:

Sa thải Phó Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất

(Dân trí) - Giám đốc Sở Tài nguyên - Môi trường (TN - MT) Tây Ninh vừa ký quyết định buộc thôi việc đối với ông Đặng Thanh Việt - Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Tây Ninh - do vi phạm Luật Viên chức, Luật phòng chống tham nhũng, Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí, Quy chế làm việc cơ quan…

Ngày 13/10, Giám đốc Sở TN-MT tỉnh Tây Ninh Nguyễn Đình Xuân cho biết, ông đã ký quyết định thôi việc đối với ông Đặng Thanh Việt – Phó Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Tây Ninh (thuộc Sở TN - MT), quyết định có hiệu lực kể từ ngày 13/10.

Trước đó, ngày 5/5/2016, bà Đỗ Thị Xuân Hồng (xưng là Giám đốc doanh nghiệp tư nhân Thành Lợi tại tỉnh Tây Ninh) có đơn tố cáo ông Đặng Thanh Việt có hành vi giả mạo chữ ký, làm giả hồ sơ để chuyển đổi giấy phép kinh doanh, chiếm giữ con dấu, chiếm giữ hồ sơ quản lý Công ty TNHH Việt Dương Tây Ninh (gọi tắt là Công ty Việt Dương), lừa dối lợi dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản của bà.

Ông Việt còn bị tố cáo chiếm đoạt tài sản trong vụ hợp tác trồng rừng ở khu đất bán ngập ở hồ Dầu Tiếng (ảnh minh họa: TTXVN)
Ông Việt còn bị tố cáo chiếm đoạt tài sản trong vụ hợp tác trồng rừng ở khu đất bán ngập ở hồ Dầu Tiếng (ảnh minh họa: TTXVN)

Ngày 16/5, Giám đốc Sở TN - MT Tây Ninh đã ban hành quyết định thụ lý giải quyết tố cáo và thành lập tổ xác minh tố cáo đối với ông Đặng Thanh Việt – Phó Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Tây Ninh.

Qua xác minh, Sở TN - MT Tây Ninh kết luận, ông Việt đã sử dụng giờ làm việc, tài sản của cơ quan để điều hành và giải quyết công việc riêng bên ngoài.

Cụ thể, ông Việt đã dùng máy tính cơ quan cấp cho ông để gửi email trao đổi với bà Hồng, ông Dương Văn Hiển (nhân viên Công ty Đại Dương), ông Bùi Văn Đảm (Công ty đo đạc bản đồ Nguyên Phương) để điều hành nhiều công việc của Công ty Việt Dương (do em ruột của ông Việt là Đặng Thanh Tùng làm giám đốc).

Sau khi bà Hồng chuyển tiền cho ông Tùng thì thấy ông Tùng đã chuyển lại một phần cho ông Việt. Ông Việt còn sử dụng tên giả (tên Tuấn) trong quan hệ giao dịch của Công ty Việt Dương.

Ngoài ra, ông Việt có dấu hiệu gian dối, không minh bạch trong kê khai tài sản, giao dịch tài chính. Cơ quan nhiều lần thông báo ông Việt giải trình số tiền 5 tỷ đồng trong tài khoản nhưng ông Việt không giải trình được.

Về việc bà Hồng tố cáo ông Việt có hành vi lừa đảo chiếm đoạt của bà hơn 10,5 tỷ đồng trong vụ hợp tác trồng rừng gần hồ Dầu Tiếng, Sở TN – MT kiến nghị UBND tỉnh Tây Ninh giao Công an tỉnh Tây Ninh xem xét, xử lý theo quy định.

Quốc Anh