Quy hoạch Sơn Trà: Chỉ cho xây dựng ở bình độ dưới 100m

(Dân trí) - Qua rà soát, TP Đà Nẵng đã đề ra nguyên tắc chỉ cho phép xây dựng dự án lưu trú dưới 100m, còn trên 100m không có yếu tố lưu trú.

Chiều 28/8, UBND TP Đà Nẵng đã có buổi làm việc với Hiệp hội du lịch Đà Nẵng liên quan đến Quy hoạch tổng thể phát triển khu du lịch quốc gia Sơn Trà.

Ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cho biết, việc rà soát quy hoạch tổng thể bán đảo Sơn Trà đang được dư luận hết sức quan tâm.

Theo ông Tuấn, UBND TP Đà Nẵng ghi nhận 4 ý kiến của Hiệp Hội du lịch cũng như nghiêm túc lắng nghe những ý kiến của Hiệp hội du lịch trong các buổi tòa đạm về Sơn Trà.

UBND TP Đà Nẵng làm việc với Hiệp Hội du lịch Đà Nẵng về quy hoạch Sơn Trà
UBND TP Đà Nẵng làm việc với Hiệp Hội du lịch Đà Nẵng về quy hoạch Sơn Trà

Thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, UBND TP Đà Nẵng muốn nghe ý kiến của Hiệp hội du lịch Đà Nẵng trước khi tổng hợp gửi báo cáo lên Thủ tướng Chính phủ.

Ông Huỳnh Tấn Vinh, Chủ tịch Hiệp hội du lịch Đà Nẵng – cho biết, quan điểm của cá nhân ông là vẫn giữ nguyên kiến nghị của mình.

Ông Vinh cho biết, bản kiến nghị đó đã hơn 15.000 người ký tên ủng hộ, trong đó có đông đảo báo chí, đại biểu quốc hội, các nhà khoa học…

“Tại hội thảo khoa học về Sơn Trà do Viện sinh thái học miền Nam và Hiệp hội du lịch Đà Nẵng tổ chức, trong suốt một ngày, các nhà khoa học cũng đã đồng ý gửi kiến nghị lên trung ương và các cơ quan chức năng kiến nghị giữ lại bán đảo Sơn Trà. Quan điểm của chúng tôi là tiếp tục kiến nghị giữ nguyên bán đảo Sơn Trà. Không có nơi nào ở thế giới có được một khu rừng như vậy. Nếu tiếp tục xây dựng cơ sở lưu trú thì con em chúng ta không còn Sơn Trà nữa”, ông Vinh nói.

Ông Huỳnh Tấn Vinh, Chủ tịch Hiệp hội du lịch Đà Nẵng – cho biết, quan điểm của cá nhân ông là vẫn giữ nguyên kiến nghị của mình.
Ông Huỳnh Tấn Vinh, Chủ tịch Hiệp hội du lịch Đà Nẵng – cho biết, quan điểm của cá nhân ông là vẫn giữ nguyên kiến nghị của mình.

Nguyễn Thành Tiến, Phó Chánh Văn phòng UBND TP Đà Nẵng – cho biết, thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng, TP Đà Nẵng đã tiến hành rà soát các dự án trên báo đảo Sơn Trà. Theo báo cáo của Sở Kế hoạch – Đầu tư, trên bán đảo Sơn Trà có 18 dự án. Hiện các dự án cơ bản đã rà soát xong và Sở Kế hoạch – Đầu tư cũng đã làm việc với các nhà đầu tư để lấy ý kiến. 18 dự án có 10 nhà đầu tư, hiện có 4 nhà đầu tư đã gửi kiến nghị lên UBND thành phố. TP Đà Nẵng đang khẩn trương lấy ý kiến để báo cáo Thủ tướng trước ngày 30/8.

Về định hướng phát triển du lịch trên bán đảo Sơn Trà, ông Tiến cho biết, căn cứ vào kiến nghị Hiệp hội du lịch và ý kiến của một số cá nhân (kể cả cá nhân ở nước ngoài), qua hội thảo của Hiệp hội du lịch tổ chức, nguyên tắc về rà soát lần này là đưa ra một số tiêu chí, đặc biệt là an ninh quốc phòng.

Về an ninh quốc phòng, qua rà soát, số dự án có ảnh hưởng đến an ninh quốc phòng nên có hướng cắt giảm.

“Mặc dù Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt bình độ là 200m trở xuống. Tuy nhiên, một số vị trí có yếu tố ảnh nhạy về khu vực phòng thủ nên cũng lưu ý đưa vào rà soát để cắt giảm” ông Tiến nói.

Theo ông Tiến, qua phối hợp với Bộ Chỉ huy quân sự, đã đề ra nguyên tắc bình độ từ 100m trở xuống đề xuất cho các dự án có lưu trú, còn trên 100m không có yếu tố lưu trú. Từ 100m đến 200m phát triển du lịch thuần túy, không có yếu tố lưu trú, không dựng công trình trên khu vực này.

Tiêu chí thứ 2 là đa dạng sinh học rất quan trọng. Sở Tài nguyên - Môi trường đã căn cứ vào 9 nghiên cứu về đa dạng sinh học ở Sơn Trà, đưa ra các vùng thường xuất hiện voọc và vùng có nhiều sinh học như cây thuốc và những cây quý. Sở Tài nguyên - Môi trường có vạch ra vùng đó là nằm ở phía Đông và Đông Bắc nên đã đưa các dự án ra khỏi khu vực này, cắt giảm đáng kể.

Ngoài ra, đề nghị hành lang xanh để kết nối tự nhiên giữa các khu vực và rừng đặc dụng cũng được quan tâm khi rà soát, không được xâm phạm vào rừng đặc dụng.

Phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Ngọc Tuấn cho biết, số lượng buồng phòng trên bán đảo Sơn Trà sẽ giảm đáng kể.
Phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Ngọc Tuấn cho biết, số lượng buồng phòng trên bán đảo Sơn Trà sẽ giảm đáng kể.

“Trên tinh thần đó, Sở Kế hoạch – Đầu tư đã rà soát cắt giảm quy mô dự án, buồng phòng. Qua rà soát cắt giảm tương đương với số buồn phòng mà du lịch phát triển đưa ra. Về mặt ảnh hưởng các yếu tố tự nhiên cũng đã được xem xét rất kỹ”, ông Tiến nói.

Ông Nguyễn Ngọc Tuấn – cho biết, quan điểm của thành phố là phát triển Sơn Trà một cách bền vững, trong đó an ninh quốc phòng và đa dạng sinh học vẫn được xem xét cẩn trọng.

Với những tiêu chí đưa ra khi rà soát, ông Tuấn tin rằng số lượng buồn phòng sẽ giảm đáng kể. Còn con số bao nhiêu sẽ chờ thêm ý kiến của các doanh nghiệp.

Cũng theo ông Tuấn, trong quá trình rà soát cũng đã đề cập đến tính pháp lý của các dự án và số lượng các biệt thự cũng được rà soát.

“TP Đà Nẵng rất nghiêm túc triển khai chỉ đạo của Chính phủ báo cáo đúng nội dung và tiến độ yêu cầu của Chính phủ. Lần này cũng sẽ đúng tiến độ, yêu cầu và thành phố sẽ chờ chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ”, ông Tuấn nói.

Khánh Hồng