Phủ Tây Hồ đông nghịt người đi lễ ngày rằm tháng Giêng

(Dân trí) - Ngày 2/3, hàng nghìn người dân đã tới phủ Tây Hồ (Hà Nội) đi lễ trong ngày rằm tháng Giêng. Theo một số quan niệm, đây là ngày rằm quan trọng nhất trong năm.


Trưa 2/3, hàng nghìn người dân Thủ đô đã đến Phủ Tây Hồ đi lễ ngày rằm tháng Giêng.

Trưa 2/3, hàng nghìn người dân Thủ đô đã đến Phủ Tây Hồ đi lễ ngày rằm tháng Giêng.


Nhiều người là dân công sở tranh thủ giờ nghỉ trưa để đi lễ.

Nhiều người là dân công sở tranh thủ giờ nghỉ trưa để đi lễ.


Khu vực nhà sắp lễ trong phủ luôn chật kín người. Nhiều người phải xếp hàng chờ đợi khá lâu mới đến lượt vào chuẩn bị lễ.

Khu vực nhà sắp lễ trong phủ luôn chật kín người. Nhiều người phải xếp hàng chờ đợi khá lâu mới đến lượt vào chuẩn bị lễ.

Phủ Tây Hồ đông nghịt người đi lễ ngày rằm tháng Giêng - 4

Trước các điện thờ, rất đông người đứng hành lễ.

Trước các điện thờ, rất đông người đứng hành lễ.


Lượng người đông, người bê lễ phải dâng lên cao mới có thể di chuyển được.

Lượng người đông, người bê lễ phải dâng lên cao mới có thể di chuyển được.


Giữa trưa, người đứng chật kín cả trong phủ lẫn ngoài sân.

Giữa trưa, người đứng chật kín cả trong phủ lẫn ngoài sân.


Trong phủ, đồ lễ quá nhiều nên phải đặt cả dưới nền nhà mới đủ chỗ.

Trong phủ, đồ lễ quá nhiều nên phải đặt cả dưới nền nhà mới đủ chỗ.


Nhiều người quan niệm đi lễ đầu xuân sẽ có may mắn, phát tài phát lộc cả năm, đặc biệt là ngày rằm tháng Giêng.

Nhiều người quan niệm đi lễ đầu xuân sẽ có may mắn, phát tài phát lộc cả năm, đặc biệt là ngày rằm tháng Giêng.


Khu vực sân Phủ Tây Hồ kín đặc không còn chỗ trống để đặt lễ.

Khu vực sân Phủ Tây Hồ kín đặc không còn chỗ trống để đặt lễ.

Xuân Ngọc