Phó Thủ tướng trực tiếp chỉ đạo phòng chống bão tại Hải Phòng, Quảng Ninh

(Dân trí) - Thực hiện tốt phương châm 4 tại chỗ là chỉ đạo của Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng đối với chính quyền và nhân dân Hải Phòng trong việc đối phó với bão số 7... Tại Quảng Ninh, Phó Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu bảo đảm an toàn cho du khách.

Chiều nay, ngày 18/10, Phó Thủ Tướng Trịnh Đình Dũng đã có buổi làm việc, kiểm tra công tác phòng chống, ứng phó bão số 7 tại Hải Phòng. Tại đây, Phó Thủ tướng đã yêu cầu lãnh đạo thành phố Hải Phòng thực hiện phương châm "4 tại chỗ" (lực lượng tại chỗ, đảm bảo chỉ huy tại chỗ, phương tiện tại chỗ và hậu cần tại chỗ -pv) để ứng phó với thiên tai.

Cùng đó, Phó Thủ tướng yêu cầu, các cơ quan chức năng nhanh chóng hoàn tất việc kêu gọi các tàu, thuyền đang hoạt động trong vịnh Bắc Bộ vào nơi trú tránh; hướng dẫn, sắp xếp các tàu thuyền đã về đất liền neo đậu đảm bảo an toàn. Bên cạnh đó, đối chiếu thực tế, các địa bàn cấm biển với mọi phương tiện để tránh mọi thiệt hại nếu có bão.


Nhiều khu công nghiệp cho công nhân nghỉ để tập trung thu hoạch hoa màu (ảnh chụp tại Kiến Thụy chiều 18/10: Thái Nga)

Nhiều khu công nghiệp cho công nhân nghỉ để tập trung thu hoạch hoa màu (ảnh chụp tại Kiến Thụy chiều 18/10: Thái Nga)

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, đây là cơn bão di chuyển nhanh, diễn biến phức tạp nên các địa phương ven biển không thể chủ quan.

Thành phố Hải Phòng hiện đã cơ bản hoàn tất công tác chuẩn bị phòng chống bão số 7. Hôm nay, mọi cuộc họp đã được hoãn để tập trung chống bão.

Người dân chằng buộc mái nhà trước bão ( ảnh chụp tại Đại Hợp, Kiến Thụy)
Người dân chằng buộc mái nhà trước bão ( ảnh chụp tại Đại Hợp, Kiến Thụy)


Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng kiểm tra công tác phòng chống bão ở Hải Phòng

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng kiểm tra công tác phòng chống bão ở Hải Phòng

Thành phố đã giao cho các địa phương, kể từ 15h ngày hôm nay, 18/10 phải di dân đến nơi an toàn, đặc biệt là khẩn trương di dời người dân ra khỏi vùng xung yếu, trũng thấp và các khu nhà tạm của các làng chài.

Theo báo cáo của Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn thành phố, tính đến 17h ngày 18/10, đã có hơn 3.000 phương tiện, gần 500 lồng bè đang hoạt động được chằng buộc, neo đậu tại nơi tránh trú bão. Việc nhanh chóng đưa hoa màu từ đồng về nhà cũng được tập trung lực lượng triển khai. Lãnh đạo cơ quan chức năng và Bộ chỉ huy quân sự Hải Phòng cũng đã trực tiếp xuống đồng thu hoạch lúa chạy bão cùng bà con nông dân.

anh-bao-anh-tung-1476788592468

Ông Nguyễn Văn Tùng, chủ tịch UBND TP Hải Phòng xuống đồng thu hoạch lúa cùng nông dân chạy bão số 7

Không chủ quan với diễn biến của bão số 7, UBND thành phố Hải Phòng dự kiến huy động hơn 40.000 người, 1.000 xe ô tô các loại, hơn 500 tàu, xuồng và nhiều nhu yếu phẩm khác để trực bão.

18h tối nay, thông báo cho học sinh các cấp của Hải Phòng nghỉ học trong ngày mai đã được phát ra. Tại các chợ của Hải Phòng người dân đã nhanh chóng mua thêm thực phẩm để đề phòng mưa gió kéo dài.

Tin từ Huyện đảo Bạch Long Vĩ lúc 20h tối nay cũng cho biết, tại huyện đảo hiện có gió cấp 9, giật cấp 10, cấp 11 và có mưa.

Tại huyện đảo Cát Hải có hơn 500 du khách đã được huyện bố trí phương tiện về đất liến an toàn.

Tại Quảng Ninh, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã nhấn mạnh việc đảm bảo an toàn cho du khách tại cuộc họp trực tiếp vào lúc 19h tối nay (18/10), tại trụ sở UBND tỉnh Quảng Ninh với các địa phương của tỉnh về công tác phòng chống cơn bão số 7 (tên quốc tế là Sarika).

Toàn bộ các phương tiện tàu bè được đưa về nơi tránh trú an toàn. Riêng những chiếc thuyền nan được đưa lên bờ
Toàn bộ các phương tiện tàu bè được đưa về nơi tránh trú an toàn. Riêng những chiếc thuyền nan được đưa lên bờ

Tại cuộc họp, Phó Thủ tướng nhận định, theo dự báo, đây là cơn bão khá mạnh, nếu các địa phương không chủ động, quyết liệt trong công tác phòng chống thiệt hại sẽ rất lớn.

Theo UBND tỉnh, tính đến 16h ngày 17/10 tỉnh đã thông tin và kêu gọi được toàn bộ 8079/8079 tàu cá các loại về neo đậu an toàn tại các khu tránh trú. Tỉnh Quảng Ninh cũng đã có lệnh nghiêm cấm các tàu, thuyền ra khơi vào sáng ngày 18/10, riêng tàu du lịch tham quan Vịnh Hạ Long, Bái Tử Long lệnh cấm rời bến bắt đầu từ 12h ngày 18/10.

Lực lượng vũ trang huyện đảo Bạch Long Vĩ đưa người dân từ nơi nguy hiểm về nơi an toàn
Lực lượng vũ trang huyện đảo Bạch Long Vĩ đưa người dân từ nơi nguy hiểm về nơi an toàn
Phó Thủ tướng trực tiếp chỉ đạo phòng chống bão tại Hải Phòng, Quảng Ninh - 7


Các lực lượng tập trung gia cố tuyến đê xung yếu trên dịa bàn huyện Quảng Yên, Quảng Ninh

Các lực lượng tập trung gia cố tuyến đê xung yếu trên dịa bàn huyện Quảng Yên, Quảng Ninh

Lực lượng vũ trang đã phối hợp với các cơ quan chức năng tỉnh di chuyển 423 khách du lịch (trên các đảo Cô Tô, Quan Lạn, Minh Châu) vào bờ an toàn. Đến thời điểm hiện nay tại các khu du lịch biển đảo còn 15 khách du lịch. Huyện Vân Đồn và Cô Tô đã chỉ đạo các doanh nghiệp du lịch trên địa bàn tổ chức đón tiếp, bố trí nơi ăn, nghỉ, chu đáo an toàn đối với các du khách còn ở lại các đảo.

Tin từ huyện đảo Cô Tô lúc 20h tối nay cho biết, tại đây có mưa nhỏ, gió cấp 6 đến cấp 7, huyện đã di dời 120 người dân từ các nhà bè, thuyền, khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn trên địa bàn huyện.

Nhà cửa người dân được chằng chống cẩn thận
Nhà cửa người dân được chằng chống cẩn thận

Cấm hoạt động tuyến tàu Lý Sơn - Sa Kỳ

Trước diễn biến bão số 6 và bão HAIMA, UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa có công điện khẩn chỉ đạo các đơn vị chủ động đối phó với bão; đồng thời cấm biển đối với các loại tàu thuyền, trong đó cấm hoạt động tuyến tàu cao tốc từ cảng Sa Kỳ ra đảo Lý Sơn và ngược lại từ chiều ngày 17/10.

Lường trước nguy cơ “bão chồng bão”, hầu hết các du khách ra đảo Lý Sơn đã trở vào đất liền an toàn, tránh tình trạng mắc lại trên đảo Lý Sơn dài ngày do bão số 7 và bão HAIMA.

Cấm hoạt động tuyến tàu cao tốc Sa Kỳ - đảo Lý Sơn chờ đến khi hết bão.
Cấm hoạt động tuyến tàu cao tốc Sa Kỳ - đảo Lý Sơn chờ đến khi hết bão.

Theo báo cáo của Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh, toàn tỉnh có 5.444 tàu cá với 33.806 ngư dân đánh bắt trên biển, hiện chỉ còn 455 tàu cá với 5.109 ngư dân hoạt động trên biển.

Trong đó, hoạt động đánh bắt ở quần đảo Hoàng Sa 04 tàu với 35 ngư dân (hiện đang trên đường chạy về đất liền), hoạt động vùng biển Trường Sa 175 tàu với 3.275 ngư dân, vùng biển phía Nam 164 tàu cá với 910 ngư dân, vùng biển phía Bắc với 39 tàu, 363 ngư dân, chủ yếu đánh bắt ở vùng biển các tỉnh Quảng Bình, Đà Nẵng, Huế… Hiện tại, Bộ đội Biên phòng tỉnh đang duy trì thông tin, hướng dẫn các tàu vào bờ để tránh bão.

Hồng Long

Thu Hằng - Hải Sâm - Tuấn Hợp