Hà Nội:

Phê bình Chủ tịch xã ký bút phê “chưa chấp hành” vào lý lịch tân sinh viên

(Dân trí) - Hội đồng Kỷ luật huyện Thanh Trì đã thống nhất phê bình ông Nguyễn Đăng Huấn - Chủ tịch UBND xã Duyên Hà - người ký bút phê “chưa chấp hành chính sách” vào sơ yếu lý lịch tân sinh viên Ngô V.A.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Đặng Đức Quỳnh – Phó Chủ tịch UBND huyện Thanh Trì cho biết, Hội đồng Kỷ luật huyện đã thống nhất phê bình và yêu cầu ông Nguyễn Đăng Huấn – Chủ tịch UBND xã Duyên Hà rút kinh nghiệm sau vụ bút phê vào sơ yếu lý lịch của tân sinh viên.

Chủ tịch UBND xã Duyên Hà (ngoài cùng bên phải) trong ngày xin lỗi tân sinh viên Ngô V.A
Chủ tịch UBND xã Duyên Hà (ngoài cùng bên phải) trong ngày xin lỗi tân sinh viên Ngô V.A

Hội đồng Kỷ luật huyện Thanh Trì cũng đã quyết định hình thức kỷ luật với hình thức khiển trách đối với cán bộ văn phòng xã Duyên Hà – người trực tiếp viết nội dung “bản thân và gia đình chưa chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương” vào sơ yếu lý lịch tân sinh viên Ngô V.A.

Trước đó, vào ngày 8/8, em Ngô V.A. trú tại xã Duyên Hà (huyện Thanh Trì, Hà Nội) đến UBND xã Duyên Hà làm thủ tục nhập học, bị cán bộ xã phê vào hồ sơ với nội dung “bản thân và gia đình chưa chấp hành chủ trương chính sách của nhà nước, quy định của địa phương”...

Lý do cán bộ xã bút phê với nội dung trên vào sơ yếu lý lịch Ngô V.A là do gia đình em này chưa đóng tiền xây dựng nông thôn mới, gồm tiền làm đường 300 nghìn đồng/khẩu, tiền điện chiếu sáng 130 nghìn đồng/khẩu...

Sau khi nhận ra thiếu sót, Chủ tịch UBND xã Duyên Hà Nguyễn Đăng Huấn đã xin lỗi em Ngô V.A. Ông Huấn cũng yêu cầu cán bộ văn phòng xác nhận lại hồ sơ lý lịch cho em V.A.

Chia sẻ với báo chí, ông Nguyễn Đăng Huấn cho biết, công chức Văn phòng xã đã phê vào hồ sơ lý lịch của em Ngô V.A với nội dung kể trên và ông là người trực tiếp ký vào hồ sơ đó.

Quang Phong