Ông Tập Cận Bình phát biểu 10 phút trước Quốc hội Việt Nam

(Dân trí) - Sáng 5/11, trao đổi với báo chí bên hành lang Quốc hội, ông Nguyễn Hạnh Phúc – Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội cho biết, Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ phát biểu 10 phút trước Quốc hội Việt Nam.

Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội cho biết, vào khoảng 10h ngày 6/11, ông Tập Cận Bình sẽ hội kiến Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tại phòng Thăng Long (tòa nhà Quốc hội).

Khoảng 10h35, ông Tập Cận bình sẽ vào hội trường và có bài phát biểu trước Quốc hội. Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết, hiện nay chưa nắm được nội dung cụ thể ông Tập Cận Bình sẽ phát biểu trước Quốc hội. “Sau hội đàm sẽ có nội dung bài phát biểu”, ông Phúc nói.

Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc trả lời báo chí bên hành lang Quốc hội
Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc trả lời báo chí bên hành lang Quốc hội

Việc đón tiếp ông Tập Cận Bình trong hội trường Quốc hội được tiến hành theo nghi thức, nghi lễ của Quốc hội, đó là các đại biểu sẽ đứng lên chào và vỗ tay. Sau bài phát biểu của ông Tập Cận Bình, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng sẽ có lời đáp từ.

Theo ông Phúc, việc ông Tập Cận Bình phát biểu trước Quốc hội là theo đề nghị từ phía Trung Quốc.

Với tư cách đại biểu Quốc hội, ông Nguyễn Hạnh Phúc cho rằng, việc Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình phát biểu trước Quốc hội là vấn đề bình thường. Theo ông Phúc, khi trong quan hệ hai nước còn có những vấn đề thì việc gặp gỡ như vậy rất quan trọng. Qua đó sẽ làm rõ những vấn đề còn có quan điểm khác nhau.

“Một nguyên thủ quốc gia sang nước khác phát biểu còn làm sâu sắc thêm tình cảm nhân dân hai nước”, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội nói thêm.

Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết, đến thời điểm này, ông chưa nhận được ý kiến nào của đại biểu Quốc hội về việc ông Tập Cận Bình phát biểu trước Quốc hội.

Quang Phong