Nổ lớn ở Thái Bình, 4 người tử vong

(Dân trí) - Đang ngồi trong nhà, nhiều người nghe tiếng nổ kinh hoàng, chạy ra ngoài thì phát hiện vụ nổ phát ra từ một nhà dân ở thôn Quan Lang Đoài, xã Thụy Hải, huyện Thái Thụy. Vụ nổ đã khiến 4 người tử vong, nhiều người bị thương. Các nạn nhân tử vong đều là nữ.


Huy động máy xúc giải tỏa đống đổ nát để cứu người

Huy động máy xúc giải tỏa đống đổ nát để cứu người


Lãnh đạo tỉnh Thái Bình thăm hỏi, động viên người bị thương

Lãnh đạo tỉnh Thái Bình thăm hỏi, động viên người bị thương

Tính đến thời điểm 15h30 chiều nay, 30/10, cơ quan chức năng xác định, 4 người đã tử vong và có đến 11 người bị thương.

Vụ nổ được xác định xảy ra tại cơ sở chế biến don biển của gia đình anh Tạ Duy Anh (SN 1970), ở thôn Quang Lang Đoài, xã Thụy Hải. Nguyên nhân ban đầu được xác định là nổ lò hơi nấu don biển.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc
Hiện trường nơi xảy ra vụ việc

Các nạn nhân tử vong trong vụ nổ đều là phụ nữ gồm: bà Bùi Thị Luân (SN 1965), ở thôn Quang Lang Đoài, xã Thụy Hải, huyện Thái Thụy; bà Lê Thị Búp (SN 1964), bà Nguyễn Thị Chung (SN 1958), ở thôn Hổ Đội 1 và bà Trần Thị Liên (SN 1961), ở thôn Hổ Đội 3, xã Thụy Lương, huyện Thái Thụy.

Vụ nổ nghiêm trọng này cũng khiến 11 người khác bị thương hiện đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa huyện Thái Thụy và Bệnh viện đa khoa tỉnh Thái Bình. Toàn bộ xưởng chế biến don khoảng 100m2 lợp bằng ngói và tôn bị sập.

Người dân bàng hoàng trước sự việc cướp đi tính mạng của nhiều người
Người dân bàng hoàng trước sự việc cướp đi tính mạng của nhiều người

Theo một số người dân có mặt tại hiện trường cho biết, do sức công phá vụ nổ quá lớn, nên nhiều nạn nhân tử vong thi thể không còn nguyên vẹn.

Phía Công an tỉnh Thái Bình đang chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, Công an huyện Thái thụy phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, chính quyền địa phương tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ nổ.

Trước đó, theo thông tin ban đầu, vào khoảng 10h sáng nay, 30/10, tại thôn Quan Lang Đoài, xã Thụy Hải, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình đã xảy ra một vụ nổ lớn (chưa rõ nguyên nhân) làm nhiều người thương vong.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc
Hiện trường nơi xảy ra vụ việc

Theo một số người dân sống gần khu vực vụ nổ cho biết, vào khoảng thời gian trên, nhiều người dân bỗng nghe một tiếng nổ rất lớn vang lên. Nghi có chuyện chẳng lành, mọi người chạy ra ngoài xem thì phát hiện vụ nổ phát ra từ một nhà dân cùng thôn đoạn đối diện chi nhánh công ty đóng tàu Đại Dương.

Nhiều người dân hoảng hồn trước vụ nổ kinh hoàng
Nhiều người dân hoảng hồn trước vụ nổ kinh hoàng

Đến gần kiểm tra nhiều người hoảng hồn phát hiện có một số người đã tử vong, một số bị thương. Vụ nổ cũng làm một ngôi nhà bị sập, nhiều nhà dân bị ảnh hưởng bởi dư chấn.

Thông tin ban đầu, có ít nhất 2 người đã tử vong sau vụ nổ, một số người khác nguy kịch. Theo một số người dân cho biết, rất có thể vụ nổ bắt nguồn từ việc gia đình này đang dùng bình ga đun nồi hơi nhưng do áp suất quá lớn nên phát nổ.

Nổ lớn ở Thái Bình, 4 người tử vong - 7

Ngay sau khi xảy ra sự việc trên, người dân đã cấp báo lên chính quyền địa phương. Lượng cứu nạn, Công an tỉnh Thái Bình, Công an huyện Thái Thụy đã có mặt tại hiện trường, tiến hành công tác cứu người và điều tra vụ việc.

Trao đổi với phóng viên vào đầu giờ chiều nay, Trung tá Nguyễn Văn Trịnh, Trưởng Công an huyện Thái Thụy cho biết ông đang trực tiếp có mặt tại hiện trường vụ nổ. Hiện công an vẫn đang khám nghiệm hiện trường, huy động người cứu hộ cứu nạn. Trước mắt có 2 người đã tử vong sau vụ nổ, nhiều người khác bị thương được đưa đi cấp cứu. Toàn bộ lực lượng công an huyện Thái Thụy cùng nhiều lãnh đạo công an tỉnh, UBND tỉnh đã có mặt tại hiện trường.

Trưởng công an huyện Thái Thụy cũng cho biết, trước mắt chưa rõ nguyên nhân vụ nổ, công an vẫn đang tiếp tục cứu hộ, tìm kiếm người gặp nạn.

Dân trí sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc

Đức Văn