TPHCM:

Những người đầu tiên được cấp thẻ Căn cước công dân

(Dân trí) - Hôm nay là ngày đầu tiên Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về TTXH Công an TPHCM (PC64) tiếp nhận hồ sơ cấp, đổi thẻ Căn cước công dân (CCCD); chỉ trong buổi sáng đã có hàng trăm hồ sơ được tiếp nhận.

Ngay từ sáng sớm nay 4/1/2016, bãi giữ xe tại PC64 trên đường Trần Hưng Đạo, quận 1, TPHCM đã không còn chỗ trống; trong phòng làm việc của Đội đổi, cấp, quản lý CMND và giấy tờ đi lại khác (ĐCQL CMND và GTĐLK) đã chật kín người ngồi ghi tờ khai, chờ được gọi tên để làm thủ tục. Tuy nhiên mọi việc đều diễn ra trong trật tự và khá nhanh chóng.


Từ đầu giờ sáng nay 4/1, hàng trăm người dân đã đến PC64 để làm thủ tục cấp, đổi thẻ CCCD.

Từ đầu giờ sáng nay 4/1, hàng trăm người dân đã đến PC64 để làm thủ tục cấp, đổi thẻ CCCD.

Bác Nguyễn Tiến Thành, ngụ quận 1, người đầu tiên hoàn tất thủ tục đổi từ CMND 9 số sang thẻ CCCD trong sáng nay hồ hởi chia sẻ: “Có mặt ngay từ đầu giờ làm việc, các cán bộ Công an hướng dẫn tận tình và chỉ sau gần 20 phút tiếp nhận hồ sơ, nhận dạng vân tay, chụp ảnh… tôi đã nhận được giấy hẹn 7 ngày sau đến nhận thẻ CCCD”.

Bác Nguyễn Tiến Thành (ngụ quận 1) khá hài lòng vì được cán bộ Công an hướng dẫn tận tình và nhanh chóng làm xong thủ tục đổi thẻ CCCD
Bác Nguyễn Tiến Thành (ngụ quận 1) khá hài lòng vì được cán bộ Công an hướng dẫn tận tình và nhanh chóng làm xong thủ tục đổi thẻ CCCD

Trao đổi với PV Dân trí, Trung tá Trần Đình Long, đội trưởng Đội ĐCQL CMND và GTĐLK (PC64) cho biết: “Luật Căn cước công dân có hiệu lực từ 1/1/2016 và ngay trong những ngày nghỉ lễ vừa qua, toàn đội đã chuẩn bị kỹ lưỡng, thiết bị máy móc cài đặt phần mềm đã hoàn tất vào cuối chiều qua 3/1. Vì vậy nên sáng nay mọi việc đều diễn ra trôi chảy. Đồng thời tại Công an 24 quận, huyện trên toàn thành phố đều đồng loạt thực hiện việc cấp, đổi thẻ CCCD”.


Trung tá Trần Đình Long có mặt trực tiếp từ sáng sớm để cùng cán bộ, chiến sĩ tiếp nhận hồ sơ cấp đổi CCCD cho người dân.

Trung tá Trần Đình Long có mặt trực tiếp từ sáng sớm để cùng cán bộ, chiến sĩ tiếp nhận hồ sơ cấp đổi CCCD cho người dân.

Theo Trung tá Long thì thủ tục cấp đổi thẻ CCCD đơn giản hơn rất nhiều so với thủ tục làm CMND (9 và 12 số) như trước đây. Người dân ngụ trên địa bàn TPHCM chỉ việc ghi đầy đủ thông tin trong tờ khai (không cần chứng thực hay xác nhận ở địa phương) cầm theo hộ khẩu là có thể làm thủ tục.

Trung tá Long lưu ý người dân không cần chụp ảnh thẻ vì tại nơi cấp đổi sẽ được chụp ảnh hoàn toàn miễn phí; đồng thời không cần phải xét nghiệm nhóm máu vì thông tin này không bắt buộc.

“Do thủ tục cấp, đổi thẻ CCCD rất đơn giản được thực hiện ở tất cả Công an 24 quận huyện trên toàn thành phố và CMND (9 và 12 số) vẫn có giá trị sử dụng nên người dân khi chưa cần thiết thì không nên đổ xô đi làm để tránh tình trạng quá tải, mất thời gian, công sức”, Trung tá Long khuyến cáo.

Đến 10h cùng ngày, bàn tiếp nhận hồ sơ tại Đội ĐCQL CMND và GTĐLK đã qua tải, cán bộ tiếp nhận phải thông báo cho người dân trở lại vào buổi chiều vì không thể giải quyết hết số hồ sơ quá nhiều trong buổi sáng.

Một số hình ảnh ngày đầu cấp, đổi thẻ CCCD tại PC64, Công an TPHCM:

Rất đông người dân đến làm thủ tục nhưng tất cả đều diễn ra trật tự
Rất đông người dân đến làm thủ tục nhưng tất cả đều diễn ra trật tự
Cán bộ Công an tận tình hướng dẫn cho người dân trong việc khai hồ sơ
Cán bộ Công an tận tình hướng dẫn cho người dân trong việc khai hồ sơ
​
Những người đầu tiên được cấp thẻ Căn cước công dân - 7

Cán bộ Công an vui vẻ hướng dẫn người dân lấy dấu vân tay.

Cán bộ Công an vui vẻ hướng dẫn người dân lấy dấu vân tay.


Dù quá tải nhưng mọi việc đều được cán bộ PC64 thực hiện trôi chảy vì công tác chuẩn bị đã hoàn chỉnh trước đó.

Dù quá tải nhưng mọi việc đều được cán bộ PC64 thực hiện trôi chảy vì công tác chuẩn bị đã hoàn chỉnh trước đó.

Lê Nhiên