Hà Tĩnh:

Ngư dân hào hứng chuẩn bị chuyến ra khơi đầu năm

(Dân trí) - Qua rằm tháng Giêng là thời điểm các ngư dân ở vùng biển huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) làm nghề đánh bắt xa bờ chọn để xuất quân chuyến ra khơi đầu năm. Công tác chuẩn bị cho chuyến ra khơi này được các ngư dân hết sức coi trọng, vì với họ đầu năm thuận lợi thì cả năm suôn sẻ.

Về cảng cá Cửa Sót (xã Thạch Kim, huyện Lộc Hà) những ngày này, khung cảnh hết sức khẩn trương, tất bật. Sau nhiều ngày buông neo, treo lưới vui xuân đón tết, ngư dân tại vùng biển Cửa Sót lại đang tất bật chuẩn bị ngư lưới cụ, tu sửa máy móc, trang thiết bị để sẵn sàng cho một chuyến vươn khơi xa đầu tiên của năm với nhiều khát vọng về một năm thuận buồm xuôi gió.

Theo quan niệm của ngư dân nơi đây, qua ngày 15 Âm lịch, khi công việc thờ cúng tổ tiên đã xong, họ sẽ bắt đầu công việc bám biển.

Ngư dân hào hứng chuẩn bị chuyến ra khơi đầu năm - 1
Kiểm tra, tu sửa lại tàu thuyền để chuẩn bị ra khơi
Kiểm tra, tu sửa lại tàu thuyền để chuẩn bị ra khơi

Chính vì vậy, sau rằm tháng Giêng, các ngư dân ở các xã của huyện Lộc Hà làm nghề đánh bắt xa bờ chọn để xuất quân chuyến ra khơi đầu năm.

Dù đã gần 60 tuổi, nhưng bà Nguyễn Thị Nhị, trú tại xã Thạch Bằng, huyện Lộc Hà vẫn đang phải bươn chải trên biển cùng các con.

Bà Nhị chia sẻ: “Từ bé tôi đã sinh sống và bám biển cùng bố mẹ. Tính đến nay đã hàng chục năm gắn bó với nghề đi biển. Mỗi dịp Tết xong, đầu năm tôi cùng các con lại tu sửa con thuyền, chuẩn bị dụng cụ mới để vươn khơi”.

“Đối với những người làm nghề đánh bắt xa bờ như chúng tôi thì thường phải qua rằm mới khởi hành chuyến đầu năm bởi một lần ra khơi phải đến vài tuần thậm chí hơn 1 tháng mới về”, bà Nhị cho biết thêm.

Ngư dân hào hứng chuẩn bị chuyến ra khơi đầu năm - 3
Ngư dân hào hứng chuẩn bị chuyến ra khơi đầu năm - 4
Người dân nơi đây quan niệm chuyến đầu ra khơi thuận lợi thì cả năm sẽ gặp may mắn
Người dân nơi đây quan niệm chuyến đầu ra khơi thuận lợi thì cả năm sẽ gặp may mắn

Anh Nguyễn Văn Linh ( trú tại xã Thạch Kim, huyện Lộc Hà) vui vẻ chia sẻ: “Những ngư dân ở đây đều háo hức và cầu mong cho chuyến ra khơi đầu tiên của năm được thuận lợi, để cho cả năm được suôn sẻ, trời yên biển lặng, cá đầy khoang. Chính vì vậy, công tác chuẩn bị cho chuyến đi này được người dân chúng tôi làm hết sức cẩn thận”.

Phút nghỉ ngơi ngay trên thuyền sau khi đã chuẩn bị xong cho chuyến ra khơi
Phút nghỉ ngơi ngay trên thuyền sau khi đã chuẩn bị xong cho chuyến ra khơi

Trao đổi với PV, ông Bùi Tuấn Sơn, GĐ Ban quản lý Cảng cá Cửa Sót Thạch Kim cho biết, trong dịp ra Tết này, chỉ mới có một số tàu thuyền đánh bắt gần bờ ra khơi. Hiện nay, lượng thủy hải sản bắt đầu ổn định lại giá cả nên ngư dân rất vui mừng và phấn khởi.

“Năm nào cũng vậy, ngư dân đánh bắt xa bờ đều đợi qua rằm tháng Giêng để bắt đầu ra khơi. Công tác chuẩn bị cho chuyến ra khơi đầu năm được các ngư dân hết sức coi trọng vì đầu năm thuận lợi thì cả năm may mắm, suôn sẻ”, ông Sơn nói.

Xuân Sinh