1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hà Nội:

Ngày đầu tiên, 42 chủ phương tiện nhận được giấy phạt “nguội”

(Dân trí) - Trong ngày 1/12, qua rà soát qua hệ thống camera, lực lượng Cảnh sát giao thông Hà Nội xác định được 42 trường hợp vi phạm, đề nghị đội quản lý xe xác minh để tiến hành gửi thông báo cho người vi phạm.

Thông tin từ Phòng CSGT - CATP Hà Nội cho biết, ngày 1/12, thông qua hệ thống camera giám sát, lực lượng CSGT Hà Nội đã phát hiện, xử lý “nóng” và xác minh, gửi giấy thông báo phạt “nguội” tới nhiều chủ phương tiện.

Người điều khiển phương tiện được xem nóng hình ảnh xe mình vi phạm.
Người điều khiển phương tiện được xem "nóng" hình ảnh xe mình vi phạm.

Theo đó, các tổ công tác CSGT đã phát hiện và lập biên bản xử phạt 32 trường hợp vi phạm. Qua rà soát qua hệ thống camera, lực lượng CSGT xác định được 42 trường hợp vi phạm, đề nghị đội quản lý xe xác minh để tiến hành gửi thông báo cho người vi phạm.

Phòng CSGT nhận định, với việc xử phạt qua camera giám sát, ý thức người vi phạm đã tăng lên khi được trực tiếp chứng kiến những lỗi cơ bản bằng hình ảnh chân thực rõ nét. Việc gửi giấy báo về nơi cư trú và cơ quan sẽ khuyến khích việc đăng ký xe chính chủ.

Như tin đã đưa, từ ngày 1/12, lực lượng cảnh sát giao thông sẽ tiến hành xử phạt các vi phạm giao thông qua hình ảnh. Các lỗi vi phạm giao thông sẽ được xử lý qua hai hình thức: phạt tại chỗ và gửi giấy thông báo về tận nhà các chủ phương tiện để xử lý.

Tiến Nguyên