1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Vụ cháy nhà tại quận 9:

Nạn nhân thoát chết bị nhiễm độc khí rất nặng

(Dân trí) - May mắn thoát chết trong đám cháy kinh hoàng, nhưng nạn nhân nữ bị nhiễm độc khí carbonic rất nặng. Ngoài ra, tình trạng bỏng hô hấp đã khiến nạn nhân mất giọng hoàn toàn.


Nạn nhân đang được điều trị, chăm sóc tại BV Chợ Rẫy. (Ảnh: V.S)

Nạn nhân đang được điều trị, chăm sóc tại BV Chợ Rẫy. (Ảnh: V.S)

Thông tin từ BS Ngô Đức Hiệp, Trưởng khoa Bỏng và Phẫu thuật Tạo hình, Bệnh viện Chợ Rẫy, TPHCM cho biết, bệnh viện vừa tiếp nhận và đang điều trị cho một nạn nhân trong vụ hỏa hoạn xảy ra trên đường Hồ Bá Phấn, quận 9, TP HCM.

Như thông tin Dân trí đã đưa, vụ cháy lớn xảy ra tại căn nhà 1 trệt 1 lầu, đây là cơ sở kinh doanh chăn - ra - gối - nệm và một đơn vị khác thuê làm kho chứa hóa chất.

Vụ cháy đã khiến 2 người tử vong tại chỗ và nhiều người khác phải nhảy lầu thoát thân. Trong đó có 1 phụ nữ đã bị bỏng, liều mạng nhảy xuống đất trước khi ngọn lửa bao trùm căn nhà.

Tại Bệnh viện Chợ Rẫy, nạn nhân được xác định là Phạm Thị Th. (29 tuổi). Qua thăm khám, bác sĩ xác định bệnh nhân bị bỏng với diện tích 7% toàn thân, trong đó tình trạng bỏng hô hấp, khiến bệnh nhân bị mất giọng hoàn toàn, không thể nói chuyện. Bên cạnh đó, bệnh nhân còn bị nhiễm độc khí CO rất nặng. Hiện các bác sĩ đang nỗ lực giữ lại sự sống cho nạn nhân, sau đó sẽ tiến hành điều trị theo diễn tiến bệnh.

Vân Sơn